“Một trái tim - Một thế giới” - Chung tay hướng về ngày “Người khuyết tật” Việt Nam

Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

Nhân viên Vietjet bị phạt 5 triệu đồng vì từ chối người khuyết tật

Hàng không VietJet phân biệt đối xử người khuyết tật nặng?

Vì 1 tỷ người khuyết tật "tàn nhưng không phế"

EU: “Béo phì là khuyết tật”

Đây cũng là chương trình tri ân và tôn vinh những tấm lòng của những nhà bảo trợ  nhân ái, hết lòng vì cộng đồng, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Được biết, đêm giao lưu văn hoá vào ngày 17/4 tới còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng: Phương Thanh, Thanh Ngọc, Fband, Hồ Quang Hiếu...

Ngoài ra, trong chương trình còn có sự biểu dương, tôn vinh những tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi nhưng không ngừng phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng, xã hội.

Ông Nguyễn Đình Liêu - Chủ tịch Trung ương Hội, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, cho biết: “11 năm qua, từ nguồn Quỹ vận động được qua Chương trình “Một trái tim - Một thế giới”, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức nhiều dự án, nhiều hoạt động trợ giúp cho hàng triệu lượt người , trẻ mồ côi, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trên khắp mọi miền đất nước, còn rất nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi nghèo vẫn đang tiếp tục cần sự trợ giúp về y tế, giáo dục, việc làm, sinh kế… để vơi bớt khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Chương trình năm nay hy vọng một lần nữa nối liền tình cảm sẻ chia từ các nhà tài trợ đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó, giúp họ vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống”.

Ông chia sẻ thêm: “Chương trình lần này được tổ chức tại thành phố mang tên Bác bởi đây là nơi luôn có những hoạt động tích cực và thiết thực dành cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh”.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố chương trình giao lưu nghệ thuật năm nay

Trong chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ, các phóng sự và giao lưu với các nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hy vọng sẽ tạo nên được những động lực tích cực trong cộng đồng.

Một trong số những gương mặt sẽ được giới thiệu trong chương trình là chị Đào Thị Xuân (Bình Phước), một người dân bình thường, gia đình buôn bán nhỏ, đã thành lập nhóm thiện nguyện “Hạt gạo ấm lòng” quy tụ hơn 50 người cùng đóng góp, trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhóm hoạt động được 4 năm, thường xuyên tặng học bổng, tặng gạo, cưu mang, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ...

Chị Thạch Thị Dân (Trà Vinh) bị tai nạn lúc 1 tuổi nên chân trái mang tật vĩnh viễn, đi lại khó khăn. Chị mồ côi mẹ lúc 8 tuổi, nhà nghèo, chị vẫn phấn đấu trở thành học sinh giỏi qua các bậc học, tốt nghiệp khoa Hóa trường Đại học sư phạm Cần Thơ, chị học tiếp thạc sỹ ngành Hóa tại Hà Nội, sau đó về giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh, được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Năm 2007, chị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 12, hiện là đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại Nghị trường, chị luôn bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật trong quá trình xây dựng chính sách.

Em Vũ Công Hào, quê Hải Dương, dù khiếm thị, mồ côi mẹ vẫn vượt khó, học giỏi, lặn lội vào TP.HCM học tập, mưu sinh, hiện là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, giáo viên âm nhạc của Mái ấm Thiên Ân....

Vũ Công Hào giao lưu trong buổi họp báo 10/4 tại TP.HCM

Thông qua các phóng sự, nhân vật, tiểu phẩm, chương trình muốn gửi tới khán giả thông điệp: Dù trong bất kỳ hoàn nào, người khuyết tật luôn ý thức được sự thiệt thòi về thể chất, cố gắng gấp nhiều lần so với người khác để thực hiện ước mơ. Đó là ước mơ được đến trường, được sống bằng sức lao động của mình, có một ngôi nhà vững chãi hơn, có một tổ ấm nhỏ bé, hay đơn giản chỉ là ước mơ được nhìn nhận là những người có khả năng, được là chính mình.

Không chỉ tôn vinh, biểu dương những tấm gương điển hình, mà đã thành truyền thống, chương trình còn là địa chỉ nối những nhịp cầu nhân ái.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội