Chuyên gia chỉ cách sơ cứu và phòng tránh say nắng, say nóng trong mùa Hè

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nguyên trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Sức khỏe+ - Ảnh: Đức Bình

Những ngày này, Bắc Bộ đang trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Vì vậy, hiện tượng say nắng (lả nhiệt), say nóng (sốc nhiệt) là rất thường gặp.

Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời có thể để lại di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Để giúp độc giả của Tạp chí Sức khỏe+ có thêm kiến thức giúp mình nhận biết, sơ cứu đúng cách và phòng tránh say nắng, say nóng, ThS.BS Nguyễn Hoàng Nguyên, Điều phối Dự án Sơ cứu nhanh - Giành sự sống tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing đã có những chia sẻ về chủ đề này. Mời quý độc giả cùng lắng nghe!

Sơ cấp cứu đúng cách giúp người bệnh thoát “cửa tử”

Infographic: Làm sao phân biệt sốc nhiệt và đột quỵ?

Mẹo hay chống say nắng mùa hè

Phòng tránh say nắng cho trẻ như thế nào?

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp