Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Kiên quyết bảo vệ chủ quyền"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ. Ảnh: Ngọc Ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 67 cá nhân

47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội

Theo kết quả kiểm phiếu, 452 đại biểu trong số 483 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, (chiếm 91,5% tổng số đại biểu Quốc hội). 

8h40 sáng nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 460 phiếu tán thành trong tổng số 465 đại biểu biểu quyết, ông Trần Đại Quang đã chính thức trở thành Chủ tịch nước kể từ hôm nay, 2/4.

8h45, tân Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ, theo quy định tại Hiến pháp.

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước tuyên thệ.

Ngay sau nghi thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với cá nhân ông.

Trên cương vị người đứng đầu nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, ông Quang nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Kế thừa truyền thống của dân tộc và kinh nghiệm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia; Thúc đẩy công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giới.

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chuyển lời cảm ơn tới ông Trương Tấn Sang và các vị tiền nhiệm đã hết lòng phụng sự vì Tổ quốc, nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956 tại Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI và XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. 

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Công an năm 2011, ông từng kinh qua nhiều vị trí ở Tổng cục An ninh, Bộ Công an, rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2006. Một năm sau khi giữ chức Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang được phong hàm đại tướng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn