Đau tức ngực, hẹp mạch vành 50 - 60% đã đặt stent được chưa?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Gần đây bố tôi hay thấy đau tức ngực, tim đập nhanh. Đi khám được chẩn đoán hẹp mạch vành 50 - 60%. Tôi có tìm hiểu thấy nhiều người khuyên hẹp mạch vành 70% mới nên đặt stent. Nhưng triệu chứng của bố tôi khá nặng thì có nên cần nhắc đặt stent luôn không? Mong chuyên gia tư vấn giúp! (N.M.K., Hải Dương)
PGS.TS. Nguyễn Văn Quýnh, Nguyên Chủ nhiệm khoa Nội cán bộ A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trả lời:
Chào bạn!
Hẹp mạch vành 70% nên đặt stent là khuyến cáo chung của nhiều chuyên gia tim mạch cho người bệnh mạch vành. Tuy nhiên, gần đây cũng có những tài liệu y khoa cho thấy có thể chỉ định đặt stent từ sớm, ví dụ như hẹp từ 50 - 60% đã có chỉ định đặt stent.
Theo tôi thấy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các bác sĩ có thể cân nhắc đưa ra chỉ định đặt stent cho người bệnh. Ví dụ, nếu người bệnh mới chỉ bị hẹp nửa lòng mạch thôi nhưng mảng xơ vữa không ổn định, có thể bong ra bất cứ lúc nào thì vẫn có thể chủ động đặt stent luôn.
Tuy nhiên, có một điều gia đình bạn nên cân nhắc xem có nên để bố bạn đặt stent sớm hay không. Theo đó, nếu đặt stent sớm mà không điều trị tốt bằng thuốc, bác vẫn sẽ có nguy cơ bị tái hẹp. Một khi đã bị tái hẹp, bác sẽ khó có thể đặt stent tiếp. Đây là lý do tại sao các chuyên gia có chỉ định hẹp 70 - 80% trở lên mới nên đặt stent.
Trước mắt, nếu triệu chứng của bố bạn chưa quá nghiêm trọng, gia đình có thể cân nhắc điều trị củng cố bằng thuốc, kết hợp với sản phẩm thảo dược hỗ trợ giúp tăng lưu thông máu tới tim có chứa thông Dahurian trước cho bác. Khi hẹp mạch vành nặng hơn mới nên đặt stent.
Bình luận của bạn