Thêm 1 ca COVID-19 mới tại Thanh Hóa và Hà Nội lại tiếp tục có ca mới

Các ca mắc và nghi mắc COVID-19 tại Thanh Hóa, Hà Nội đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Ảnh: Báo Nhân dân

Nhiều địa phương tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch phòng COVID-19

Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày phòng dịch COVID-19

Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ngày càng khó lường

Học sinh lại chuyển sang học trực tuyến sau nghỉ lễ vì COVID-19

Thông tin về ca mắc COVID-19 mới tại Thanh Hóa

- Anh N.B.T. (BN3091), 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa. Bệnh nhân là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái), kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Lịch trình di chuyển cụ thể của BN3091:

Ngày 23/4, nhận nhiệm vụ tiếp 5 chuyên gia Trung Quốc sau khi họ đã cách ly tập chung tại tỉnh Yên Bái, sau đó di chuyển về tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngày 25/4/2021, di chuyển về Lai Châu. Ngày 26/4, di chuyển về Vĩnh Phúc. Đến 1h sáng ngày 29/4, di chuyển về Thanh Hóa.

- Chiều ngày 29/4, anh T. cùng 2 người con về chơi tại xóm 4, xã Nga An, huyện Nga Sơn có gặp bố mẹ, anh chị và các cháu ở quê.

- Khoảng 18h-19h ngày 29/4, anh T. đến nhà thờ họ Nguyễn Bá tại thôn Đông Sơn, xã Nga Hải chơi, uống nước. Trong khoảng thời gian đó có khoảng 25 người có mặt tại nhà thờ họ Nguyễn Bá, trong đó anh T. có tiếp xúc gần với 6 người.

- Đến 21h ngày 29/4, anh T. có dẫn đường đưa đoàn khách từ Quảng Nam, Đà Nẵng (khoảng 7 người) từ nhà thờ đến thuê phòng nghỉ tại Khách sạn Hải Nam, thị trấn Nga Sơn. Trong quá trình đưa đoàn, di chuyển bằng ô tô cá nhân nên không có tiếp xúc gần với nhóm khách trên. Sau đó, anh T. di chuyển về nhà tại xóm 4, xã Nga An để nghỉ ngơi.

- Khoảng 6h - 8h ngày 30/4, anh Thành cùng anh trai đi ăn sáng tại quán nhà ông Căn, xóm 1, xã Nga Thành (tiếp xúc với ai không nhớ rõ).

- Khoảng 8h anh T. đến nhà thờ họ Nguyễn Bá ở lại khoảng 30 phút, sau đó về nhà bố mẹ đẻ tại thôn 4, xã Nga An. Đến khoảng 10h đi đón đoàn khách từ Đà Nẵng ra dự Lễ giỗ tổ của dòng họ. Sau đó, có tham dự buổi liên hoan tại nhà thờ họ, tại thời điểm đó có khoảng 50 mâm cỗ, ước tính có khoảng 300 người tham gia. Sau bữa cơm thì về nhà bố mẹ ở thôn 4, xã Nga An.

- Chiều ngày 30/4, anh Thành trở về thành phố Thanh Hóa. Đến ngày 01/5, anh Thành nhận được thông tin bản thân thuộc diện F1 nên đã đến khai báo y tế và thực hiện cách ly tập chung theo quy định.

Thông tin về 3 ca nghi mắc COVID-19 tại Hà Nội

Theo Sức khỏe & Đời sống, trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) thông tin kết quả điều tra nhanh về 3 trường hợp nghi dương tính với SARS- CoV-2 tại trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Thường Tín (2), Đông Anh (1).

- Bệnh nhân P.T.D, sinh năm 1996, ở thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh. Từ 30/4 đến 10h ngày 4/5, cô chăm chồng là bệnh nhân điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Chung. Tối 4/5, cô bị sốt, đau họng, quay lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 5/5 nhưng bệnh viện đã cách ly y tế nên không tiếp nhận. Vì vậy, cô đến khai báo tại trạm y tế xã Nam Hồng, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và lấy mẫu gửi Bệnh viện đa khoa Đức Giang xét nghiệm.

- Bệnh nhân L.V.C, sinh năm 1980, ở số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín. Anh đi Đà Nẵng từ ngày 27/4-29/4, ở tại khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp. Đây là nơi tiếp đón chuyên gia Trung Quốc sau đó về nước mắc COVID-19. Tối 3/5, anh sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, tiến triển ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4/5, anh đến khám tại Bệnh viện Medlatec cơ sở Nghĩa Dũng, Hà Nội, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nên về nhà, song các triệu chứng không thuyên giảm, tăng dần.

- Bệnh nhân D.V.H (em vợ bệnh nhân L.V.C), sinh năm 1987, sống tại 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín. Người em làm nghề bán thuốc thú y tại nhà, 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ. Người em tiếp xúc với anh rể ngày 3/5, đến chiều 5/5 sốt cao 40 độ, ho, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, đau mỏi người.

Ngày 6/5, người em vợ cùng anh rể đi khám lại ở Bệnh viện Medlatec, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Hiện Bộ Y tế chưa ghi nhân các trường hợp dương tính này, vì vậy được xem là ca nghị nhiễm. 3 bệnh nhân trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, 24h qua cả nước ghi nhận thêm 61 ca nhiễm, trong đó 57 ca nhiễm cộng đồng trong nước, 4 ca nhập cảnh cách ly ngay.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 121, ghi nhận ở 15 tỉnh, thành phố. Cụ thể, Hà Nội (47) (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 38 ca), Vĩnh Phúc (25), Hà Nam (14), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (5), Thái Bình (5), Hưng Yên (4), Hải Dương (2), TP HCM, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lạng Sơn, Thanh Hóa đều 1 ca.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 40.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 560, tại cơ sở khác hơn 21.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, theo Chương trình tiêm chủng quốc gia, trong ngày 6/5 thêm 105.767 người được tiêm vaccine, nâng tổng số lên 747.827 người tại 57 tỉnh, thành phố.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội