ĐT nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại ĐT nữ Thái Lan để giành hạng ba chung cuộc giải ASEAN Cup nữ 2025
Thắng Thái Lan thuyết phục, ĐT nữ Việt Nam gặp thách thức lớn ở bán kết
Khai mạc giải ASEAN Cup nữ 2025: Mưa bàn thắng và một cú sốc
Thất bại trước U23 Australia ở trận bán kết thực sự là điều đáng buồn cho ĐT nữ Việt Nam, dập tan hy vọng sẽ lên ngôi ngay trên sân nhà. Tuy nhiên với giới chuyên môn và những người theo dõi giải từ lượt trận khai mạc, kết quả ấy lại không có gì bất ngờ. Ngoại trừ trận thua trước ĐT nữ Myanmar trong trận ra quân tại bảng B, các cô gái U23 Australia càng chơi càng hay và thể hiện sự vượt trội trên mọi phương diện so với các đối thủ để vào bán kết một cách đầy thuyết phục.
Trong trận bán kết, dù đối thủ là đội chủ nhà, ĐT nữ Việt Nam, được đánh giá cao về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, thế nhưng đội nữ U23 Australia vẫn chơi trên chân bằng lối chơi mạnh mẽ dựa trên sự vượt trội về thể hình, thể lực, khả năng va chạm và đặc biệt là các pha không chiến. Việc họ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 là hoàn toàn hợp lý với những diễn biến trên sân. Sức mạnh của U23 Australia còn được khẳng định qua chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở trận chung kết để giành chức vô địch chung cuộc.

U23 Australia thể hiện sự vượt trội bằng chức vô địch thuyết phục - Ảnh: VFF
Đối với ĐT nữ Việt Nam, kết quả ấy có đáng buồn và thất vọng thật nhưng nó lại giúp đội nhận diện rõ được những điểm cần khắc phục để có thể đảm bảo giành chiến thắng trong cuộc tái đấu ĐT nữ Thái Lan ở trận tranh hạng Ba. Điều đó thực sự đã được các học trò của HLV Mai Đức Chung thực hiện tốt khi tiếp tục chơi trên cơ hoàn toàn so với đối thủ và hoàn thành mục tiếp giành chiến thắng một cách xuất sắc.
Có thể nói đây là trận đấu hay nhất của ĐT nữ Việt Nam kể từ đầu giải. Bất chấp việc Thái Lan đã chơi phòng ngự tốt hơn, các cô gái áo đỏ vẫn biết cách dẫn dắt thế trận, lôi kéo và tạo ra các khoảng trống nơi hàng thủ đối phương để tạo ra các cơ hội ghi bàn. Hải Yến là người mở tỷ số ở phút cuối hiệp một trước khi Huỳnh Như và Bích Thùy ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp thi đấu thứ hai để dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-0. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được một bàn gỡ ít ỏi và chấp nhận thua 1-3 chung cuộc.

ĐT nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Thái Lan để giành vị trí thứ 3 chung cuộc - Ảnh: VFF
Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam đã giành vị trí thứ ba chung cuộc. Dù đây không phải là kết quả như mong đợi nhưng rõ ràng là đã phản ánh đúng thực tế về đội bóng áo đỏ. Chúng ta cần có những sự thay đổi và phải thay đổi toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn. Có thể thấy rằng đội hình hiện tại phần nhiều đều đã có tuổi. Điểm ưu là họ đã quá quen với chiến thuật của HLV Mai Đức Chung do được đá cùng nhau trong một thời gian dài, có kinh nghiệm và đẳng cấp. Thế nhưng điểm trừ là vấn đề thể hình và tuổi tác khiến thể lực không còn sung mãn. Về khoản tranh chấp tay đôi, các cầu thủ nữ Việt Nam đều nhận phần thua thiệt. Về tốc độ và sức rướn chúng ta cũng khó tạo được sự vượt trội.
Đã đến lúc cần có những sự thay đổi về con người, ĐT Việt Nam cần trẻ hóa, cần nâng cấp về thể hình để có thể tranh đua được với các đối thủ tầm châu lục. Những cái tên được triệu tập thời gian gần đây như Bảo Châm, Như Quỳnh, Minh Chuyên, Trúc Hương, Thu Xuân hay Tuyết Ngân, Hải Linh nên được trao thêm các cơ hội thi đấu để thay thế dần cho các đàn chị đã có tuổi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên bỏ qua nguồn lực cầu thủ nữ Việt kiều như bóng đá nam đang làm thời gian gần đây. Họ với tư duy chơi bóng hiện đại, năng lực tốt và thể hình thể lực tốt sẽ giúp tăng cường sức mạnh một cách đáng kể cho ĐT nữ Việt Nam.

Trung vệ Lê Thị Bảo Châm (5) là một gương mặt sáng giá của bóng đá trẻ Việt Nam - Ảnh: VTC
Bên cạnh ĐTQG, bóng đá nữ Việt Nam còn đang sở hữu lứa trẻ thi đấu khá nổi bật thời gian gần đây. Cụ thể là đội U20 vừa thi đấu thuyết phục ở vòng loại và giành vé dự VCK giải bóng đá nữ U20 châu Á 2026. Nhưng gương mặt trẻ như Lê Hồng Yêu, Thảo Nguyên, Thanh Hiếu, Hồng Huế, Hồng Minh, Thùy Linh, Hoài Trinh cũng đã sẵn sàng bước lên thử sức ở cấp độ cao hơn. Đây sẽ là lực lượng kế cận chất lượng có thể duy trì và nâng tầm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam trong tương lai.
Một vấn đề khó nữa đó là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng nên chú ý dần đến vị trí của HLV Mai Đức Chung. Sẽ không thể mãi chờ đợi vào một HLV đã rất cao tuổi mà cần tìm người kế cận và sẵn sàng thay thế để tạo một sức bật mới, một nét mới cho lối chơi của ĐTQG. Những HLV trẻ như Đoàn Thị Kim Chi, Đoàn Minh Hải hay Văn Thị Thanh đều đã được trang bị đầy đủ bằng cấp HLV theo chuẩn FIFA và hoàn toàn có thể là những sự lựa chọn thay thế tốt nếu VFF không hướng đến việc dùng HLV ngoại. Rõ ràng đã đến lúc cần mạnh dạn đổi mới cho bóng đá nữ Việt Nam rồi!
Bình luận của bạn