Dự báo thời tiết 10/5: Mưa rào và dông ở nhiều nơi

Phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết 9/5: Nắng nóng trải rộng, chiều có mưa rải rác

Dự báo thời tiết 8/5: Nắng nóng dịu dần, một số nơi có mưa rào

Dự báo thời tiết 7/5: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Dự báo thời tiết 6/5: Cả nước chiều tối có mưa rào và dông

Hôm nay 10/5, cả nước tiếp tục có nắng nóng. Ở Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La) 38,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,8 độ C. 

Tình trạng nắng nóng tiếp diễn ở một số vùng sẽ làm tăng nguy cơ say nắng ở người dân. Say nắng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện như mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu,... mà say nắng còn có thể gây đột qụy, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Để hạn chế say nắng mùa hè, mọi người không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức. Uống đầy đủ nước khi ra ngoài trời nắng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính…

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 10/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C .

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Bão Noul hoành hoành trên biển Đông

Hồi 20h ngày 9/5, vị trí tâm bão Noul ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 124,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km/giờ), giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ Bắc, 12,7 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/giờ), giật cấp 14. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40km.

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội