Bắc Bộ nhiều mây, Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối

Bắc Bộ ban ngày nhiều mây, khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to - Ảnh: vtv.vn

Tử vi thứ Hai (3/10/2022): Ma Kết tỏ ra khá cứng đầu trong công việc

Sinh tố hay nước ép: Cái nào tốt hơn?

Thu hồi toàn quốc lô Kem dưỡng trắng da Epop không đạt chất lượng

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 2/10/2022

Dự báo đêm nay và ngày mai (3/10), khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và Hòa Bình đêm nay (2/10) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng đêm 2/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước đêm nay 2/10 và ngày 3/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; Riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-31 độ có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 18h00 ngày 2/10 Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Nguyễn Thanh (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn