Bộ trưởng bộ Y tế Senegal, bà Awa Marie Coll Seck cho biết: "Một người đàn ông trẻ bị nhiễm virus Ebola đến từ Guinea đã đi đến Senegal. Người này đã ngay lập tức được cách ly đặc biệt”. Người này là một học sinh của Guinea được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Dakar của Senegal ngày 26/8/2014. Tuy nhiên, các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân này không hề biết bệnh nhân đã bị nhiễm Ebola.

Ebola đã chính thức bùng phát ở 5 quốc gia Tây Phi
Sau đó một ngày, ngày 27/8, Cơ quan Y tế Guinea thông báo về một trường hợp mất tích của một học sinh đã bị nhiễm Ebola của nước này. Học sinh này ngay lập tức được xác nhận là trường hợp mất tích trước đó và đã được cách ly.

Senegal đã sẵn sàng ngăn chặn dịch Ebola
Trước đó, Senegal đã đóng cửa biên giới với Guinea trong một nỗ lực
ngăn chặn sự lây lan của virus nguy hiểm này. Các chuyến bay và tàu
từ Guinea, Liberia và Sierra Leone đến Senegal đã bị cấm. Tuy nhiên, Giáo sư Peter Piot, một trong những người đầu tiên phát hiện virus Ebola năm 1976,
cho biết: “ Tôi nghĩ rằng việc đóng cửa biên giới và hủy các chuyến
bay là không hiệu quả. Mọi người vẫn sẽ tìm được một cách nào đó
để có thể di chuyển được đến các nước khác” và “ Đây không phải là
điều bất ngờ, tất cả các quốc gia trong khu vực nên có sự chuẩn bị
cho điều tồi tệ nhất”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số
ca nhiễm virus Ebola được biết đã vượt mốc 3000 người, con số thực tế
phải cao hơn 2 - 4 lần. Hơn 1500 người đã chết vì virus này. WHO
đã đưa ra một kế hoạch chiến lược phòng chống Ebola trị giá 490
triệu USD trong tháng 9/2014. Kế hoạch này điều động tới 750 nhân viên
Quốc tế và 12000 nhân viên của châu Phi để ngăn chặn dịch bệnh Ebola.
|
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn