Giúp con thích nghi, tự tin vào ngôi trường mới
Nguy cơ an toàn thực phẩm bị bỏ quên khi pha protein shake
Bổ sung vitamin D khi mang thai giúp trẻ phát triển trí tuệ tốt hơn
Uống không đủ nước có hại cho sức khỏe
Tại sao người bệnh đái tháo đường hay bị xơ vữa động mạch?
Hiểu cảm xúc của con
Việc chuyển sang một ngôi trường mới đồng nghĩa trẻ phải rời xa bạn bè, thầy cô, môi trường quen thuộc. Điều này dễ khiến các em lo lắng, hồi hộp hoặc thậm chí buồn bã. Cha mẹ cần nhìn nhận tất cả những cảm xúc đó thay vì gạt đi. Khi được lắng nghe, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và hiểu rằng cha mẹ luôn đồng hành.
Sau đó, hãy khuyến khích con nói rõ điều khiến con lo ngại nhất. Có thể là sợ không ai chơi cùng, lo không hiểu bài, hay e ngại thầy cô nghiêm khắc. Khi nắm được nguyên nhân cụ thể, cha mẹ sẽ dễ tìm giải pháp phù hợp. Đây cũng là lúc cha mẹ có thể chia sẻ những kỷ niệm từng trải qua, để con hiểu rằng mình không hề đơn độc.
Tạm biệt trường cũ, sẵn sàng cho hành trình mới
Nói lời cảm ơn thầy cô, tạm biệt bạn bè, chụp vài tấm hình kỷ niệm hay tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ sẽ giúp con nhẹ lòng. Khi quá khứ được khép lại một cách trọn vẹn, trẻ sẽ dễ dàng đón nhận chặng đường mới mà không còn cảm giác hụt hẫng.
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhập học

Phụ huynh hãy cùng con chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhập học
Trước ngày nhập học, cha mẹ nên cùng con tìm hiểu thông tin về trường mới: từ chương trình học, hoạt động ngoại khóa đến nội quy. Nếu có điều kiện, hãy cho con đi tham quan khuôn viên trường để bớt bỡ ngỡ. Ngoài ra, để con tham gia chọn balo, sách vở hay một món đồ dùng học tập nhỏ cũng giúp tạo cảm giác hứng khởi, biến sự thay đổi thành điều đáng mong chờ.
Cha mẹ cũng có thể cùng con “diễn tập” một số tình huống đơn giản: giới thiệu bản thân, xin phép thầy cô, bắt chuyện với bạn mới. Có thể dùng trò chơi nhập vai hoặc để trẻ tập nói trước gương, thậm chí với gấu bông. Việc luyện tập này giúp trẻ bớt lúng túng, tự tin hơn trong ngày đầu tiên nhập học.
Gia nhập cộng đồng mới cùng con
Không chỉ trẻ mà cả cha mẹ cũng cần làm quen với cộng đồng trường học mới. Phụ huynh có thể gặp gỡ hội phụ huynh của lớp, tham gia các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, hoặc những hoạt động chung do trường tổ chức. Đây là cách nhanh nhất để nắm bắt thông tin, hiểu rõ văn hóa trường và kết nối với những gia đình khác.
Ngoài ra, đưa đón con vài buổi trong tuần cũng là dịp để quan sát cách con hòa nhập, đồng thời làm quen với bạn bè và phụ huynh của các em. Sự gắn kết này sẽ giúp cả gia đình cảm thấy gần gũi hơn với môi trường mới.
Biến ngày đầu tiên thành trải nghiệm tích cực
Ngày nhập học luôn là cột mốc đặc biệt. Cha mẹ nên chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ quần áo, đồ dùng, đến bữa sáng để con bắt đầu ngày mới trong tâm thế thoải mái. Tùy tính cách, có trẻ sẽ thích một buổi sáng nhiều niềm vui, một tấm thiệp động viên hay vài bức ảnh kỷ niệm. Với những em không thích sự chú ý, chỉ cần một bầu không khí bình thường, nhẹ nhàng là đủ.
Một gợi ý thú vị là cha mẹ có thể tặng con một món quà nhỏ làm “bùa may mắn”, chẳng hạn chiếc vòng tay, móc khóa hoặc bút chì đặc biệt. Khi mang theo bên mình, trẻ sẽ thấy yên tâm hơn vì luôn nhớ rằng cha mẹ đang ở bên.
Khuyến khích con tham gia hoạt động để kết bạn

Khuyến khích con tham gia câu lạc bộ để kết thêm bạn mới
Việc làm quen bạn mới thường khiến cha mẹ lo lắng, nhưng tình bạn không thể ép buộc. Trẻ sẽ dần tìm được bạn bè thông qua học tập, vui chơi và các hoạt động tập thể. Cha mẹ chỉ cần khuyến khích con tham gia một câu lạc bộ, đội nhóm hoặc hoạt động ngoại khóa phù hợp. Với những em nhút nhát, cha mẹ có thể động viên con thử tham gia trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đã trải nghiệm, con sẽ dễ dàng quyết định có muốn gắn bó lâu dài hay không.
Đồng hành kiên nhẫn trong hành trình thích nghi
Không phải đứa trẻ nào cũng nhanh chóng hòa nhập. Có em cần vài tuần, có em phải mất vài tháng mới thật sự thoải mái. Cha mẹ cần kiên nhẫn, tránh để lo lắng của mình truyền sang con.
Các nghiên cứu cũng cho thấy, phần lớn học sinh cần khoảng 2 tháng để ổn định về học tập, hành vi và các mối quan hệ xã hội. Nếu sau thời gian đó, trẻ vẫn thường xuyên buồn bã, thu mình hoặc khó thích nghi, phụ huynh nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý học đường.
Bình luận của bạn