Hiệp hội Nhà vệ sinh – Muộn còn hơn không

Quan niệm về nhà vệ sinh đã có thay đổi, không còn bị coi là công trình phụ, đặc biệt là ở các trường học (ảnh minh họa)

Tử vi tuần (12 - 18/11/2018): Song Ngư có nhiều cơ hội đi du lịch, đi chơi trong tuần này

9 tác nhân có thể khiến eczema bùng phát

5 sự thật cần biết về viêm khớp dạng thấp

Những thực phẩm người mắc bệnh thận nên ăn thường xuyên

Thực tế, chưa bao giờ nhà vệ sinh lại được xã hội quan tâm như bây giờ, nhất là ở các bệnh viện, trường học và các nơi công cộng.
Cũng không phải mới, cách đây 8 năm, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Nga, đã cùng các đồng nghiệp ớ Cục Quản lý môi trường y tế đã soạn ra đề cương thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và đã trình Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế. Cũng lúc đó, Giáo sư Việt Anh - Đại học Xây dựng, cũng rất nhiệt tình hưởng ứng thành lập hiệp hội. Nhưng rất tiếc là lãnh đạo Bộ Y tế lúc đó thấy xa lạ với ý tưởng thành lập hiệp hội nhà vệ sinh nên đã không ủng hộ để thành lập Ban vận động.
Thế nhưng, sau 8 năm, cuối cùng thì Việt Nam đã có Hiệp hội này và Bộ Tài nguyên&Môi trường đã "không phụ" sự chờ đợi và mong ước của một số người. Quan niệm về hố xí hay nhà vệ sinh đã chuyển biến và không còn bị coi là…“công trình phụ”.
Nhân Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam được thành lập, có thơ rằng:
Đã có một hội nhà vệ sinh
Bài phân, nước, rác thế mà linh
Đã xuôi ý Đảng nên thông trí
Có thuận lòng dân mới mở tình
Hố xí thiên nhiên còn hôi ám
Nhà tiêu nhân tạo hết thối rình
Lũ ruồi hết cửa gieo mầm bệnh
Không khí, môi trường được sạch tinh 
(Hà Nội, ngày 9/11/2018)
Chỉ Thiên H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe