Hòa Bình cho học sinh dừng đến trường, Cần Thơ ghi nhận F0 lên 4 con số

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 26/11

TP.HCM ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch

Hưng Yên cách ly F1 tại nhà, Bắc Ninh tạm dừng các hoạt động, dịch vụ

Lâm Đồng, Bình Thuận siết chặt quy định phòng dịch

Cảnh báo diễn biến bất thường của dịch COVID-19 tại Hà Nội

- Tối 25/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mang theo hơn 1.5 triệu liều vaccine AstraZeneca. Số vaccine này được Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố viện trợ cho Việt Nam trong cuộc hội đàm chiều 24/11 với Thủ tướng.

- Sở GD&ĐT Hòa Bình ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường bắt đầu từ ngày 26/11 (thứ sáu) cho đến hết ngày 27/11 (thứ bảy) để thực hiện công tác rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.

- Tối 25/11, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận bệnh nhân thứ 4 trong những bệnh nhân sốc phản vệ nặng nhất đang điều trị tại Bệnh viện đã qua đời mặc dù đã được các y, bác sỹ cứu chữa rất tích cực. Như vậy, trong số những bệnh nhân nặng được chuyển từ huyện Nông Cống ra Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã có 4 người tử vong.

- Ngày 25/11, tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn. Tính đến 18h cùng ngày, đã có gần 37.890 trường hợp được tiêm; Có 125 trường hợp phản ứng thông thường, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

- Ngành y tế tỉnh Hà Nam đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến chùm COVID-19 cộng đồng vừa xuất huyện Bình Lục. Qua công tác truy vết đến nay đã xác định được 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và gần 100 F1. Do nhiều trường hợp F1 là giáo viên và học sinh tại trường Trung học cơ sở và Tiểu học An Nội nên địa phương đã thực hiện phong toả tạm thời một số khu vực để thực hiện phòng dịch theo quy định.

- Để tăng cường giải pháp điều trị, giảm số ca bệnh diễn tiến nặng, tử vong, Bộ y tế sẽ cấp 120.000 viên Favipiravir, thuốc điều trị F0 triệu chứng nhẹ cho TP.HCM.

- Trong ngày 25/11, TP. Cần Thơ ghi nhận 1.310 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca bệnh COVID-19 ghi nhận trong ngày ở mức 4 con số sau 3 ngày liên tiếp trước đó đều có trên 900 ca/ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến ngày 25/11, thành phố đã phủ mũi 1 cho 96,8% và mũi 2 cho 84,98% người từ 18 tuổi trở lên, 59,5% trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1.

- Bệnh viện Quân y 103 vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân đã ngừng tim phổi khi đến bệnh viện. Sau 36 giờ điều trị tích cực bằng tổng lực các biện pháp, bệnh nhân ý thức trở lại, chức năng các tạng cải thiện rõ rệt. Sau 48 giờ, bệnh nhân được rút được ống nội khí quản, tự thở vào ngày thứ 3 tính từ thời điểm ngừng tuần hoàn để tiếp tục điều trị bệnh lý nền.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội