Hưng Yên cách ly F1 tại nhà, Bắc Ninh tạm dừng các hoạt động, dịch vụ

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 22/11

Lâm Đồng, Bình Thuận siết chặt quy định phòng dịch

Cảnh báo diễn biến bất thường của dịch COVID-19 tại Hà Nội

Tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cúm trong mùa dịch COVID-19

Chung tay nâng cao sức khỏe tâm thần cho trẻ mùa dịch COVID-19

- Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến 10h ngày 22/11, cả nước đã tiêm được hơn 109 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Theo Sức khỏe & Đời sống, hiện cả nước có 29/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An.

- Tỉnh Hà Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-14 tuổi trên địa bàn từ ngày 21/11. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có hơn 37.200 trẻ thuộc độ tuổi sẽ được tiêm.

-  Dịch diễn biến phức tạp, Bắc Ninh tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người đến ngày 30/11. Yêu cầu người dân không ra ngoài từ 21h đến 4h sáng hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt.

Hưng Yên đang triển khai hướng dẫn cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1). Đây là phương án dự phòng nhằm ứng phó với trường hợp quá tải tại các khu cách ly tập trung.

- Hôm nay (22/11), học sinh khối lớp 12 ở TP. Đà Nẵng chính thức quay trở lại trường học sau gần 3 tháng học trực tuyến.

TP.HCM bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả trẻ 12-17 tuổi từ hôm nay. Thời gian tiêm dự kiến diễn ra đến hết 28/11. Ngoài ra, thành phố còn tiêm vét mũi 1 cho trẻ phải hoãn tiêm đợt 1, trẻ mới tròn 12 tuổi, trẻ mới có đồng thuận tham gia tiêm chủng, trẻ mới trở về TP.HCM...

- UBND TP.HCM đề xuất thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế từ 12/2021 đến cuối năm 2022, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế “hộ chiếu vaccine”. Khách phải tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh, có xét nghiệm âm tính và bảo hiểm du lịch, đi theo tour trọn gói.

- Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng và lan rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương có cấp độ dịch cấp 4 (vùng đỏ), cấp 3 (vùng cam). Theo đó, người dân vùng đỏ không đi ra đường từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ những trường hợp đặc biệt. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại vùng đỏ tạm dừng hoạt động.

- Số ca F0 tại các tỉnh, thành miền Tây tăng cao. Cụ thể, số ca COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 21/11 là Cần Thơ (897 ca), Đồng Tháp (508 ca), Sóc Trăng (486 ca), Bạc Liêu (356 ca), Vĩnh Long (311 ca), Bến Tre (285 ca), Trà Vinh (259 ca), An Giang (243 ca), Tiền Giang (143 ca)…

- Bạc Liêu tiếp tục dừng các hoạt động: Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử; dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện; Thiết lập chốt chặn kiểm soát tại các khu vực hoặc địa bàn có diễn biến dịch phức tạp… Trong khi đó, trong 10 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Vĩnh Long ghi nhận gần 300 ca mắc mới, trong đó phần lớn trong cộng đồng và tại các bệnh viện. Tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ phục vụ mang về, tiếp tục dừng các hoạt động vui chơi giải trí, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm vaccine toàn dân.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiến hành can thiệp tim mạch cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, được đưa về Khoa Cấp cứu để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội