100 tấn thực phẩm chức năng giả được cơ quan chức năng thu giữ
Hết sữa giả, lại đến thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em
Thực phẩm chức năng “giải độc gan”: Hiểu đúng để dùng đúng!
4 loại TPCN người mắc hội chứng ruột kích thích không nên sử dụng
Dùng thực phẩm chức năng vào thời điểm nào là tốt nhất?
Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án được khởi tố về hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đường dây này do Nguyễn Năng Mạnh, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cầm đầu. Từ năm 2015, Mạnh cùng các đồng phạm đã thành lập 6 công ty, bao gồm đơn vị nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất, phân phối và in ấn bao bì, nhằm tạo ra quy trình khép kín cho việc sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên phạm vi toàn quốc.
Hơn 900 sản phẩm giả, nhắm vào người già, trẻ em, phụ nữ mang thai
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã sản xuất hơn 900 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tập trung vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.
Dù công bố nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, nhưng thực tế phần lớn được mua từ Trung Quốc hoặc thu gom trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức hóa giấy tờ, các đối tượng làm giả phiếu kiểm nghiệm chất lượng. Kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng thành phần so với công bố.
Khi cảm thấy bị động, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán hàng hóa, tiêu hủy nguyên liệu, đóng cửa nhà máy nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả
Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn sản phẩm tại Nam Định khi các đối tượng đang tìm cách tẩu tán. Ngoài ra, hai kho hàng thành phẩm khác tại Hà Nội cũng bị phát hiện, nâng tổng lượng tang vật thu giữ lên hơn 100 tấn.
Thượng tá Hồ Văn Hùng (Trưởng phòng 2, C03) cho biết: "Đây là một trong những vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các đối tượng tổ chức bài bản, ngoài sản xuất còn nhận gia công cho nhiều đơn vị khác".
Cũng theo điều tra, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thực hiện qua hệ thống chợ thuốc và các nhà thuốc tại tỉnh lẻ. Các đối tượng trực tiếp gặp gỡ trình dược viên, nhà thuốc để chào bán sản phẩm.
Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt - Đức, một trong các bị can khai rằng việc phát triển hệ thống tiêu thụ đã được thực hiện suốt nhiều năm, với quy mô ngày càng mở rộng. Chỉ tính riêng một công ty trong hệ thống, từ năm 2021 đến nay đã ghi nhận doanh thu hơn 800 tỷ đồng.
Ngoài Nguyễn Năng Mạnh và Khúc Minh Vũ, các đối tượng bị bắt gồm:
Đỗ Mạnh Hoàng - Giám đốc Công ty MediPhar, Phạm Thị Hường - kế toán trưởng phụ trách 4 công ty, Lê Thị Toan - thủ quỹ của 6 công ty trong hệ thống.
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm đối tượng đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song để gian lận thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bình luận của bạn