Tăng huyết áp có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
Tăng huyết áp lâu năm, tim to có đáng lo?
Bị tăng huyết áp cần cẩn trọng với 6 thảo dược và hoạt chất này
Tăng huyết áp lâu năm: Tập thể dục là chưa đủ
Dấu hiệu tăng huyết áp không nên bỏ qua
Các nhà nghiên cứu Đại học Oxford đã phân tích hồ sơ của 1,4 triệu người tham gia chương trình Our Future Health (chương trình nghiên cứu sức khỏe lớn nhất lịch sử Anh) giai đoạn 2022-2025. Kết quả cho thấy, hơn một phần ba người trưởng thành tại Anh bị tăng huyết áp, trong đó 59% không biết mình mắc bệnh.
Tăng huyết áp được xác định khi huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên hoặc người bệnh đang sử dụng thuốc hạ huyết áp. Theo kết quả nghiên cứu, tăng huyết áp phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, với tỷ lệ lần lượt là 42% và 29% ở tất cả các nhóm tuổi. Tình trạng này cũng gặp nhiều hơn ở người lớn tuổi. Đáng chú ý, chỉ khoảng một nửa số bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp kiểm soát tốt được huyết áp.
Các tác giả nghiên cứu cho rằng những hướng dẫn hiện hành của Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia Anh (NICE) có thể khiến một số trường hợp tăng huyết áp không được phát hiện hoặc điều trị đầy đủ. NICE khuyến nghị người có huyết áp cao cần được theo dõi trong một thời gian hoặc đo huyết áp tại nhà để xác nhận chẩn đoán trước khi bắt đầu điều trị. Bên cạnh đó, người bệnh được khuyến nghị thay đổi lối sống trước khi sử dụng thuốc.
Theo nhóm nghiên cứu, những yêu cầu này có thể góp phần tạo ra “chuỗi chăm sóc bị đứt gãy”, khiến nhiều trường hợp tăng huyết áp không được phát hiện, chẩn đoán hoặc điều trị đầy đủ.
Bên cạnh đó, khối lượng công việc tại tuyến chăm sóc ban đầu chủ yếu tập trung vào điều trị các bệnh đã được xác định, khiến cơ hội dành cho công tác phòng bệnh bị hạn chế.
Một số bằng chứng khác cũng cho thấy, ngay cả khi bệnh nhân được phát hiện có huyết áp cao trong chương trình NHS Health Check (chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng miễn phí do Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh) tại phòng khám bác sĩ đa khoa, họ vẫn có thể không được kê thuốc.
Nhóm nghiên cứu đặc biệt lưu ý tỷ lệ tăng huyết áp 15,3% ở những người dưới 40 tuổi. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi người trẻ không thuộc nhóm đủ điều kiện tham gia NHS Health Check.
Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện và kiểm soát tăng huyết áp đã có những cải thiện đáng kể trong những năm 2000. Tuy nhiên, tiến bộ này bắt đầu chững lại từ khoảng năm 2011. Sau đại dịch COVID-19, tình hình có dấu hiệu xấu đi, có thể do những gián đoạn trong cung cấp dịch vụ y tế đã để lại ảnh hưởng kéo dài. Vì vậy, tỷ lệ tăng huyết áp hiện nay tại Anh tương đương với mức được ghi nhận cách đây khoảng 20 năm.
Ông Wenyu Liu, nhà thống kê y học tại Oxford Population Health và tác giả chính của nghiên cứu, cho biết tăng huyết áp thường được ví như “kẻ giết người thầm lặng”. Tuy nhiên, ông cho rằng cách tiếp cận hiện nay trong phát hiện và điều trị tăng huyết áp chưa thực sự hiệu quả.
Ông Iain Turnbull, Phó Giám đốc Y khoa tại Our Future Health, nghiên cứu viên lâm sàng tại Oxford Population Health và bác sĩ đa khoa, cho rằng cần chủ động hơn trong việc phát hiện tăng huyết áp. Theo ông, quyết định bắt đầu điều trị nên được cân nhắc dựa trên cả mức huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch của người bệnh.
Tăng huyết áp có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Hầu hết người bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Một số trường hợp có thể xuất hiện các dấu hiệu không đặc hiệu như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, khó thở, tim đập nhanh, đau tức ngực, nhìn mờ, đỏ mặt, chảy máu mũi, ù tai hoặc mệt mỏi kéo dài.








Bình luận của bạn