Các quyết sách về y tế trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần

Bộ Y tế: Tăng cường an toàn thực phẩm trường học và bếp ăn tập thể

Thúc đẩy du lịch y tế TP.HCM

Bộ Y tế đề nghị tăng cường bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế

Hành hung cán bộ y tế khi đang làm nhiệm vụ là điều không thể chấp nhận được

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh dân tộc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Sự kiện trọng đại này sẽ là nơi khẳng định vững chắc thế và lực mới của quốc gia, đặt nền móng và đề ra những mục tiêu đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những tiền đề then chốt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn thể dân tộc ta.

Chiến lược y tế trong mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030

Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, lĩnh vực y tế được xác định là một trong những yếu tố quan trọng của quản lý phát triển xã hội bền vững, với mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nêu rõ:

“Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng lên, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật y học tiên tiến. Đã chú trọng thực hiện chế độ thông tuyến khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Y tế tư nhân tiếp tục phát triển. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% năm 2025. Tuổi thọ trung bình năm 2025 đạt 74,8 tuổi, số năm sống khỏe khoảng 67 năm.”

Bên cạnh những thành tựu, lĩnh vực y tế vẫn tồn tại hạn chế và yếu kém: Các chỉ số sức khoẻ cơ bản còn chênh lệch giữa các vùng; năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu; Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại một số bệnh viện còn gặp khó khăn; Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập.

Những hạn chế này cho thấy nhu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở và giải quyết các vấn đề quản lý chuyên ngành vẫn là những thách thức lớn cần được ưu tiên trong nhiệm kỳ tới.

Định hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ mới

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiều nhiệm vụ nhằm khắc phục trực tiếp những tồn tại nêu trên.

Về thể chế, Bộ Y tế được giao chủ trì hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực y tế và dân số (bao gồm Luật Dân số, Luật Phòng bệnh) giai đoạn 2025-2026; Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW là chính sách rất lớn và có tác động, ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW là chính sách rất lớn và có tác động, ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Chính trị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết quan tâm tới trang 32, mục 8 về việc quản lý xã hội bền vững và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, việc chăm lo cho lĩnh vực y tế đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm. Đặc biệt, gần đây nhất là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, thể hiện nội dung rất cụ thể, đó là: Triển khai chính sách miễn viện phí cho toàn dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh dự thảo lại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, đó là: "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình."

Dự thảo Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cũng đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu về y tế giai đoạn 2026-2030: Tăng tuổi thọ trung bình lên xấp xỉ 75,5 tuổi, thời gian sống khỏe 67 năm; Đảm bảo có 19 bác sĩ/vạn dân; 100% người dân được khám sức khỏe hàng năm; Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Ý kiến đóng góp từ thực tiễn

Từ nay đến hết ngày 15/11, người dân cả nước có thể đọc toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV và gửi góp ý qua ứng dụng VneID. Đây là một bước đổi mới thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cho biết, Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người dân

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cho biết, Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người dân

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 4/11, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho rằng điểm mới nổi bật của dự thảo Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung của ba văn kiện lớn, bảo đảm tính ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà đánh giá, các định hướng phát triển y tế trong dự thảo Chương trình hành động vẫn chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng. Bà đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào Chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực y tế theo hướng: Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh và nhân văn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm, y tế chuyên sâu làm trụ cột, bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử cá nhân.

Đánh giá cao hình thức lấy ý kiến lần này, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho rằng: “Sức khỏe rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, vì có khỏe mới làm được mọi thứ khác. Tuy nhiên, trong dự thảo, nội dung về y tế còn khiêm tốn, chưa có nhiều điểm mới so với trước. Nếu không thay đổi nhận thức về phát triển về y tế, cứ 'dàn hàng ngang' thì nền y tế của chúng ta sẽ vẫn lạc hậu. Phải tập trung phát triển 'mũi nhọn', ví như đề xuất trong văn kiện từ nay đến năm 2030 Việt Nam có một bệnh viện chuyên sâu thật sự xứng tầm, để người dân được chăm sóc sức khỏe ở mức tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực.”

Ông cũng đề xuất quan tâm hơn đến đội ngũ nhân viên y tế - lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, với ba trọng tâm cần cải tổ mạnh mẽ: Đào tạo, thu nhập và an toàn trong môi trường làm việc.

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội