Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên nạn nhân - Ảnh: suckhoedoisong.vn.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tiếng về vụ bảo vệ hành hung người nhà bệnh nhân
Bộ trưởng Bộ Y tế lên án hành vi hành hung bác sỹ
Người nhà bệnh nhân hành hung hai bảo vệ bệnh viện
Học được gì từ những vụ bác sỹ bị hành hung?
Theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10 giờ sáng 23/10, một người đàn ông tên Vỹ (29 tuổi) đến chăm sóc 2 con sinh đôi đang điều trị tại phòng 304, Khoa Sơ sinh và đã dùng dao gọt hoa quả bất ngờ tấn công nhiều người ở trong phòng 304. Phát hiện sự việc, các nhân viên y tế đã đến can ngăn và bị đối tượng này dùng dao tấn công.
Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị đâm bị thương nặng ở vùng cổ, ngực và lưng với 11 nhát dao, trong đó có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm vào vùng bụng, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay.
Tình hình náo loạn kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Vỹ. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh. Các vết thương của hai cháu bé và hai người nhà bệnh nhân không quá nghiêm trọng, đã được xử lý.
Khoa Sơ sinh, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: thanhnien.vn.
Sáng 24/10, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
"Trong vụ việc này, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, nạn nhân bị thương nặng nhất hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Nhờ sự kịp thời của đội ngũ cấp cứu, tình trạng của điều dưỡng đã cơ bản qua cơn nguy kịch. Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được bác sĩ xử trí kịp thời", TS.BS Hà Anh Đức thông tin.
Trước đó, ngày 22/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, một thanh niên đến cấp cứu đã bất ngờ hành hung điều dưỡng trong lúc chờ làm thủ tục chuyển viện. Tháng 5/2025, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, một nhân viên y tế bị tấn công ngay tại khoa Hồi sức, khi đang làm việc. Những vụ việc này cho thấy tình trạng bạo lực trong môi trường bệnh viện đang có xu hướng gia tăng, gây lo ngại cho cả người làm nghề, lẫn người bệnh.
TS.BS Hà Anh Đức cùng đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra buổi sáng ngày 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Theo TS.BS Hà Anh Đức, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này xuất phát từ nhiều phía. “Ngành y tế là lĩnh vực đặc thù, khối lượng công việc rất lớn, mỗi năm có gần 200 triệu lượt khám ngoại trú. Ở các bệnh viện lớn, mỗi ngày có thể tiếp nhận tới hàng chục nghìn lượt bệnh nhân, khiến áp lực với bác sĩ, điều dưỡng là vô cùng nặng nề,” ông Đức nói.
Ngoài ra, đây là lĩnh vực cung cấp dịch vụ, đòi hỏi nhân viên y tế vừa phải chuyên môn cao, vừa khéo léo trong giao tiếp để giải thích, trấn an người bệnh và người nhà – những người vốn luôn lo lắng, căng thẳng khi người thân ốm đau. “Phần lớn các vụ việc đều xảy ra tại khoa cấp cứu, hồi sức – nơi tính mạng bệnh nhân bị đe dọa,” ông Đức cho biết thêm.
Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do gì, việc hành hung nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là không thể chấp nhận được. Dẫn chứng vụ việc ở Thanh Ba (Phú Thọ), dù bị hành hung, các bác sĩ vẫn tiếp tục cấp cứu và cứu sống bệnh nhi, TS Đức khẳng định đây một ví dụ rất thực tế về tinh thần tận tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc.
Thực tế, Bộ Y tế và Bộ Công an đã có quy chế phối hợp số 03 nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, theo TS.BS Hà Anh Đức, một số biện pháp tức thời vẫn chưa thể triển khai đầy đủ.
Khảo sát của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực xảy ra tại bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, trong đó 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% là điều dưỡng. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các bệnh viện tăng cường biện pháp an ninh, lập phương án ứng phó với hành vi gây rối hoặc tấn công nhân viên.
“Cán bộ y tế có chung một mục tiêu duy nhất là mang lại sức khỏe và sự sống cho người bệnh. Trong quá trình làm việc có thể có những lúc căng thẳng, lời nói chưa phù hợp, rất mong người bệnh và người nhà thông cảm, chia sẻ. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, xin hãy để nhân viên y tế có được môi trường làm việc an toàn, để họ có thể tận lực, tận tâm cống hiến cho người bệnh” ông Đức bày tỏ.
Để bệnh viện thực sự là nơi cứu người chứ không trở thành nơi phát sinh nỗi đau mới, cần sự chung tay của nhiều bên: cơ quan quản lý, lực lượng an ninh và chính mỗi người dân – bằng thái độ tôn trọng, hợp tác và thấu hiểu.








Bình luận của bạn