IMC trở thành thành viên của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Trao quyết định kết nạp hội viên Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Xuân yêu thương 2018 - Tết ấm áp với làng trẻ em SOS Việt Trì

Công ty IMC chung tay cùng trẻ em Mẫu Sơn đến trường

Hệ thống IMC phát động thi đua yêu nước 2017

Chia sẻ Tết yêu thương với các em nhỏ làng trẻ SOS Việt Trì

Ngày hội hữu cơ Việt Nam 2018 do Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) triển khai tổ chức. Đây là ngày hội của gần 1.000 hội viên tại 33 tỉnh thành có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cả nước.

Theo ông Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, nông nghiệp hữu cơ không chỉ có lợi với người tiêu dùng mà còn đảm bảo sức khỏe trực tiếp cho nông dân sản xuất, nhờ không sử dụng và loại trừ vật tư đầu vào hóa chất, không dùng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc diệt cỏ hóa học, nông nghiệp biến đổi gene… Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh phát triển nhanh trên thế giới, với tốc độ tăng hai con số hằng năm về diện tích canh tác, giá trị sản phẩm và số lượng nông dân tham gia.

Năm 1999, giá trị toàn cầu về nông nghiệp hữu cơ chỉ 15,2 tỷ USD, thì đến năm 2014 tăng lên hơn 80 tỷ USD, tương ứng, số trang trại cũng tăng lên từ 200 nghìn lên 1,3 triệu trang trại. Nông nghiệp hữu cơ không chỉ mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế, nhất là những quốc gia có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển như: Úc, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch… mà còn giúp đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, góp phần giảm biển đổi khí hậu.

Ông Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo đánh giá, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, việc nhân rộng sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp còn gặp nhiều thách thức n­hư diện tích canh tác còn hạn chế, chính sách hệ thống văn bản hướng dẫn các quy định về sản xuất hữu cơ còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ. Đặc biệt là việc kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ Ngày hội hữu cơ Việt Nam 2018, bên cạnh hoạt động mít tinh, thăm quan các gian hàng, hội thi "Nhà nông hữu cơ đua tài”... Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cũng đã tổ chức trao chứng nhận kết nạp hội viên mới cho nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

Trần Lưu H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn