Khủng hoảng Ebola: Người dân Guinea bạo động

Cụ thể, một nhóm đàn ông trẻ tuổi mang theo gậy và dao đã lập thành các hàng rào chặn khắp thành phố, đe dọa tấn công bệnh viện. Các nhân viên Hội chữ thập đỏ tại địa phương phải bỏ chạy đến trại quân sự.


Lực lượng an ninh đã phải vào cuộc để lập lại trật tự vụ bạo động

Youssouf Traore, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Guinea cho biết, có tiếng súng nổ và có người đã bị thương. “Tin đồn về việc chúng tôi phun thuốc ra chợ để lây truyền virus cho người dân địa phương là hoàn toàn sai sự thật”, Youssouf Traore khẳng định, “mọi người đã nổi dậy và dẫn đến bạo lực, lực lượng an ninh đã phải đến để lập lại trật tự”.

Ca lây nhiễm virus Ebola đầu tiên trong năm nay được ghi nhận tại Đông Nam Guinea vào hồi tháng 3, đến nay dịch bệnh đã giết chết hơn 1.500 người và được đánh giá là đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử, tỷ lệ nhiễm bệnh tại đây thấp hơn so với hai nước láng giềng Liberia và Sierra Leone.

Báo cáo y tế mới nhất của Chính phủ Guinea ngày 26/8 cho thấy có 12 trường hợp nghi nhiễm và xác nhận nhiễm virus Ebola ở thành phố Nzerekore.


CTV9
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin