Bước tiến mới trong điều trị xơ gan giai đoạn cuối

Xơ gan giai đoạn cuối là một tình trạng nghiêm trọng và việc điều trị thường gặp nhiều khó khăn.

Mức độ nguy hiểm của bệnh xơ gan mất bù

Podcast: Vì sao ung thư gan, xơ gan đang ngày càng trẻ hóa?

Triệu chứng âm thầm giúp phát hiện sớm xơ gan

Các loại vitamin thiết yếu giúp gan khỏe mạnh

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này do các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) thực hiện và vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Stem Cell.

Thử nghiệm lâm sàng đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn. Sau 4 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận: 70% bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp đại thực bào vẫn sống mà không cần ghép gan, trong khi tỷ lệ này ở nhóm điều trị thông thường chỉ là 40%.

Đáng chú ý, trong nhóm dùng liệu pháp mới, không có bệnh nhân nào phải tiến hành ghép gan và cũng không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Ngược lại, nhóm điều trị tiêu chuẩn có tới 5 ca buộc phải ghép gan để duy trì sự sống.

Cơ chế tự phục hồi kỳ diệu

Gan là cơ quan hiếm hoi có khả năng tự tái tạo. Tuy nhiên, ở bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối, các mô sẹo dày đặc khiến gan mất hoàn toàn khả năng này. Liệu pháp của Đại học Edinburgh đã giải quyết tận gốc vấn đề này theo 3 bước đơn giản:

1. Thu thập: Lấy các tế bào miễn dịch từ chính máu của bệnh nhân.

2. Nuôi cấy: Biến đổi các tế bào này trong phòng thí nghiệm thành các đại thực bào trưởng thành - một loại bạch cầu được ví như "cỗ máy dọn rác" chuyên nuốt chửng các tế bào hư hại.

3. Truyền lại: Đưa các đại thực bào này trở lại cơ thể người bệnh.Khi đến gan, đội quân đại thực bào sẽ trực tiếp phá vỡ các mô sẹo, làm giảm tình trạng viêm nhiễm, từ đó "đánh thức" quá trình tự kích thích phát triển tế bào gan khỏe mạnh.

Lời giải cho bài toán khan hiếm tạng ghép

Hiện nay, ghép gan gần như là biện pháp duy nhất dành cho những ca xơ gan nặng. Tuy nhiên, theo TS. Stuart Forbes tại Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh), nguồn tạng hiến phù hợp hiện vô cùng khan hiếm, khiến nhiều bệnh nhân tử vong ngay trong lúc chờ đợi.

"Bệnh gan là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở độ tuổi lao động. Nhu cầu về một phương pháp điều trị thay thế ghép tạng là vô cùng cấp thiết," TS. Forbes nhấn mạnh. Ước tính, mỗi năm có hơn 1 triệu người tử vong vì căn bệnh này, phần lớn do được chẩn đoán quá muộn.

Đánh giá về nghiên cứu này, bà Pamela Healy, Giám đốc điều hành tổ chức British Liver Trust (một quỹ từ thiện y tế hàng đầu của Vương quốc Anh), cho biết: "Việc được thông báo ghép gan là cơ hội sống duy nhất nhưng lại không chắc chắn có tạng để ghép là một cú sốc tàn khốc đối với người bệnh. Liệu pháp này mang lại điều mà họ đã thiếu suốt nhiều năm qua: một hy vọng thực sự".

Nếu được ứng dụng rộng rãi, phương pháp này không chỉ làm chậm hoặc đảo ngược quá trình suy gan mà còn giúp giảm tải áp lực khổng lồ lên hệ thống hiến ghép tạng, tạo ra sự thay đổi mang tính sống còn cho hàng triệu gia đình.

 
Việt An (Theo dpa-international.com)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bệnh thường gặp