Những rủi ro tiềm ẩn khi dùng chung son dưỡng môi.                                
Giật mình với những sự thật không ngờ từ son môi
Thích đánh son - cẩn thận dính bệnh!
Son và món đồ trang điểm phổ biến này có thể chứa đầy mầm bệnh nguy hiểm
Tự làm son dưỡng môi bằng dầu dừa
Theo BS. Jack Levy, chuyên gia da liễu tại Đại học Y Weill Cornell (Mỹ), việc mượn son dưỡng của bạn bè tuy nghe có vẻ vô hại, nhưng thực tế lại là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi son dưỡng có thể chứa vi khuẩn và virus từ môi, nước bọt hoặc vùng da quanh miệng của người sử dụng, và khi được dùng chung, những mầm bệnh này có nguy cơ truyền trực tiếp sang người khác.
BS. Adam Friedman, Chủ nhiệm Khoa Da liễu tại Trường Y Đại học George Washington (Mỹ), cho rằng việc dùng chung son dưỡng cũng giống như một vật trung gian vận chuyển vi khuẩn và virus từ người này sang người khác. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo đừng bao giờ chia sẻ son dưỡng, son môi hay son bóng với bất kỳ ai.
Những mầm bệnh đáng lo ngại
Việc dùng chung son dưỡng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Staphylococcus (tụ cầu khuẩn) lây truyền, dẫn đến nhiễm trùng da. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất là virus Herpes Simplex (HSV-1) – tác nhân chính gây mụn rộp môi. BS. Levy cho biết virus này rất phổ biến, ước tính có khoảng 50–80% dân số Mỹ mang virus HSV-1. Dù virus dễ lây nhất khi người bệnh đang có triệu chứng bùng phát mụn rộp, nhưng ngay cả khi không có biểu hiện, người mang bệnh vẫn có thể truyền virus thông qua quá trình phát tán virus không triệu chứng.
Ngoài Herpes, dùng chung son dưỡng còn có thể có nguy cơ lây truyền các bệnh như cúm mùa hoặc COVID-19, mặc dù khả năng này được đánh giá là thấp hơn.
Giải pháp an toàn
Các chuyên gia khuyến nghị luôn giữ cho mình một thỏi son dưỡng riêng, đặc biệt vào mùa Đông khi môi dễ nứt nẻ. Và không được cho người khác mượn. Nếu đã lỡ dùng chung, bạn nên vứt bỏ sản phẩm, hoặc cạo đi lớp son bề mặt và sát khuẩn bằng cồn isopropyl (một loại cồn hóa học không màu) trước khi sử dụng lại.
Mặc dù việc cho mượn son dưỡng là hành động nhỏ, nhưng không phải lúc nào cũng là biểu hiện của sự tử tế hay quan tâm đúng mực. Bác sĩ Friedman nhấn mạnh hãy nhớ quy tắc vàng: Bất cứ thứ gì tiếp xúc trực tiếp với miệng, môi, mũi hay các vùng nhạy cảm trong cơ thể (như son dưỡng, bàn chải đánh răng, ly uống nước...) thì không nên dùng chung với ai để tránh lây vi khuẩn, virus.








 


Bình luận của bạn