Bạch tuộc nấu khoai tây theo phong cách Tây Ban Nha

Bạch tuộc nấu khoai tây - món ngon lạ miệng hấp dẫn

Xúc xích kiểu bạch tuộc ngon giòn, đáng yêu cho bé thích mê

Đổi món với bạch tuộc xào thập cẩm

Cách làm bánh bạch tuộc nướng Takoyaki ngon như ngoài hàng

Trổ tài làm salad bạch tuộc trong 15 phút

Nguyên liệu:

- 12 con bạch tuộc nhỏ

- 2 củ khoai tây; 1 củ hành tây

- 1 thìa canh nước cốt chanh

- 2 thìa cà phê bột ớt Paprika (Paprika là một trong những gia vị phổ biến trong các món ăn Tây Ban Nha, cho các món ăn có màu đỏ tự nhiên).

- 2 tép tỏi; Vài cọng húng tây (xạ hương);

 - Dầu olive; Muối và hạt tiêu đen.

Cách làm bạch tuộc nấu khoai tây - món ngon với bạch tuộc:

- Bóc vỏ hành tây, cắt nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

- Bạch tuộc làm sạch, để ráo. Trong một cái nồi, đun nước sôi, thả bạch tuộc vào luộc trong 1 phút rồi vớt ra.

- Khoai tây đem luộc khoảng 10 phút hoặc cho đến khi hơi mềm. Vớt khoai tây ra, để nguội. Thái khoai thành những miếng vuông.

- Trong một cái chảo, cho chút dầu olive vào. Cho khoai tây vào chảo, đảo trên lửa vừa cho đến khi khoai chuyển màu vàng nâu thì xúc khoai ra đĩa.

- Cho tỏi và hành tây vào chảo, xào cho đến khi dậy mùi thơm.

- Cho thêm bạch tuộc, khoai tây, ớt bột, nước cốt chanh và húng tây vào chảo, rồi trộn đều lên.

- Rắc chút muối và hạt tiêu đen vào chảo bạch tuộc. Xúc bạch tuộc nấu khoai tây ra bát hoặc đĩa, rắc chút mùi tây lên trên và thưởng thức!

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Xem thêm cùng chuyên đề: Món ngon cuối tuần


Anh Nguyễn H+ (Theo daydaycook.com)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Món ngon - Nhà hàng