Cụ thể, Chính phủ Mỹ sẽ gửi quân đội, nhân viên y
tế, vật liệu để xây dựng các bệnh viện dã chiến và cung cấp vật tư y tế
cần thiết để kiểm soát dịch bệnh.
Trước đó, ngày 15/9, các quan chức Mỹ đã đưa ra sáng kiến hỗ trợ vùng dịch Ebola bằng việc đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần, xây dựng 17 cơ sở điều trị với 100 giường bệnh/cơ sở, cung cấp bộ dụng cụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 50.000 gia đình. Chương trình viện trợ này tiêu tốn 500 triệu USD.

Chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng các xe taxi đã từng chở bệnh nhân nhiễm bệnh Ebola dường như là “một nguồn lây nhiễm tiềm năng của virus chết người”. Tại Monrovia, thủ đô của Liberia, những người bị nhiễm virus sử dụng taxi đi khắp thành phố để tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ đi khắp nơi nhưng không có một phòng khám nào có thể chữa trị cho họ.
“Hôm nay, không có sẵn một giường bệnh nào để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola tại Liberia”, Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO cho biết, “ngay sau khi một cơ sở điều trị Ebola được mở ra, nó bị quá tải bệnh nhân ngay lập tức”.
Các bệnh viện và phòng khám ở Guinea, Liberia và Sierra Leone – những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch – đang bị quá tải bởi đại dịch Ebola nguy hiểm nhất trong lịch sử. Theo thống kê của WHO đến 13/9, đã có 2.461 ca tử vong do virus Ebola, tương đương gần một nửa số trường hợp nhiễm bệnh. Con số này chưa bao gồm thống kê tại Liberia.
Bình luận của bạn