Ngày càng nhiều phụ nữ uống rượu khi mang thai

Mẹ bầu uống rượu ảnh hưởng đến thai nhi thế nào?

Uống rượu khi đang mang thai, khuôn mặt thai nhi có thể bị thay đổi

Tại sao rượu khiến chứng ngủ ngáy tồi tệ hơn?

Cơ hội mang thai thay đổi thế nào theo từng độ tuổi?

U xơ tử cung có gây khó mang thai không?

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ Hệ thống Giám sát Các yếu tố Nguy cơ Hành vi (Behavioral Risk Factor Surveillance System) - cuộc khảo sát qua điện thoại do Chính phủ Mỹ tài trợ nhằm theo dõi các hành vi có nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Nhóm nghiên cứu đã xác định hơn 33.700 phụ nữ mang thai cung cấp thông tin về việc sử dụng rượu trong tháng gần nhất.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ phụ nữ mang thai uống rượu tăng từ 9% trong giai đoạn 2011-2012 lên mức cao nhất là 15% vào giai đoạn 2021-2022, trước khi giảm nhẹ xuống còn 14,5% trong giai đoạn 2023-2024.

Tương tự, tỷ lệ uống rượu say trong một lần và uống rượu ở mức nhiều cũng tăng lên ở phụ nữ mang thai, lần lượt đạt 4,6% và 2% vào giai đoạn 2023-2024. Trong nghiên cứu, uống rượu say trong một lần được định nghĩa là uống từ 4 ly trở lên trong cùng một dịp, còn uống rượu ở mức nhiều là tiêu thụ từ 8 ly trở lên mỗi tuần.

Tác giả chính của nghiên cứu Emilie Bruzelius, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia (New York, Mỹ), cho biết trong một thông cáo báo chí: "Chúng tôi nhận thấy ở mỗi giai đoạn hai năm liên tiếp, nguy cơ phụ nữ mang thai sử dụng rượu, uống say trong một lần và uống rượu ở mức nhiều trong tháng trước đều gia tăng”.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có bất kỳ lượng rượu nào được chứng minh là an toàn trong thai kỳ. Vì vậy, việc tỷ lệ sử dụng rượu gia tăng ở tất cả các hình thức uống đều là điều đáng lo ngại.

Nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên quan chặt chẽ giữa việc sử dụng thuốc lá và các hình thức uống rượu có nguy cơ cao ở phụ nữ mang thai. Trong số những người uống rượu say hoặc uống rượu ở mức nhiều, có tới 68% cũng sử dụng thuốc lá.

Các tác giả cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu trong tương lai để làm rõ nguyên nhân khiến tình trạng sử dụng rượu ở phụ nữ mang thai gia tăng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), việc uống rượu trong thời gian mang thai làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Cơ quan này cũng cho biết việc tiếp xúc với rượu trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ dị tật bẩm sinh và chậm phát triển ở trẻ.

 
Lê Tuyết (Theo Usnews.com)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp