Ngoại tâm thu thất, thiếu máu cơ tim có điều trị khỏi được không?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, có tiền sử bị đái tháo đường. Gần đây mẹ tôi hay thấy nặng ngực, trống ngực, hồi hộp, đau ở vùng ngực trái. Đi đo điện tâm đồ các bác sĩ kết luận bị ngoại tâm thu thất và thiếu máu cơ tim. Xin hỏi bệnh của mẹ tôi điều trị có khỏi không? (P.M.T., Tuy Hòa)
ThS.BS. Lê Đức Việt, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn giải đáp:
Chào bạn!
Bệnh tim thiếu máu cục bộ có thể là hậu quả do bệnh đái tháo đường gây ra. Nguyên nhân là bởi đái tháo đường gây ra tình trạng xơ vữa động mạch, vôi hóa động mạch - những yếu tố nguy cơ chủ đạo dẫn tới bệnh tim thiếu máu cục bộ. Tiếp theo đó, bệnh tim thiếu máu cục bộ lại gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng ngoại tâm thu thất.
Do đó, nếu mẹ của bạn đã mắc bệnh thiếu máu cục bộ, lại mới xuất hiện thêm ngoại tâm thu thất, rất có thể bệnh của bác đang trong giai đoạn tiến triển. Không biết mẹ bạn đã đi khám ở đâu, được các bác sĩ tư vấn như thế nào, nhưng với biểu hiện nặng ngực, tức ngực, điện tâm đồ có tình trạng sóng thiếu máu cục bộ và xuất hiện thêm ngoại tâm thu, tôi nghĩ bác nên nhập viện.
Một khi đã có các biểu hiện về tim thiếu máu cục bộ và bệnh lý mạch vành, người bệnh nên nhập viện để tiến hành chụp động mạch vành. Từ kết quả này, bác sĩ mới có thể chẩn đoán chính xác nhất và đưa ra hướng xử trí tối ưu cho bác.
Nếu cần, bác có thể phải đặt stent động mạch vành để khơi thông lại đoạn mạch vành bị tắc. Điều này sẽ giúp trái tim dần hồi phục. Sau can thiệp đặt stent động mạch vành, bác nên kết hợp điều trị nội khoa với thuốc để dần hồi phục. Tuy nhiên, bác nên can thiệp sớm để tránh các hậu quả có thể xảy ra.
Bình luận của bạn