Ngón tay dùi trống có thể là dấu hiệu của bệnh giãn phế quản
Bị giãn phế quản phổi phải làm sao?
Tăng nguy cơ rối loạn tim mạch từ bệnh giãn phế quản
Bước tiến mới trong điều trị và kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Khi việc hít thở cũng trở nên khó khăn
Giãn phế quản là một trong những bệnh lý về phổi, thường không có nguyên nhân rõ ràng và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tình trạng này dẫn đến sản xuất quá nhiều đờm, gây ra một số triệu chứng bất thường có thể không liên quan đến phổi.
Theo Asthma + Lung UK (một tổ chức từ thiện tập trung vào sức khỏe hô hấp, đặc biệt là bệnh hen suyễn và bệnh phổi có trụ sở tại Anh), ngón tay dùi trống có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh giãn phế quản. Đây là tình trạng đầu ngón tay to, phồng lên như dùi trống do lượng oxy trong máu thấp có liên quan đến bệnh phổi mạn tính như giãn phế quản. Tổ chức từ thiện này nhấn mạnh rằng cứ 200 người trưởng thành ở Anh thì có khoảng 1 người bị ảnh hưởng bởi bệnh giãn phế quản.
Căn bệnh này cũng gây thêm áp lực lên các cơ quan ở bàng quang, mông và sàn chậu. Người bị giãn phế quản có thể gặp tình trạng tiểu không tự chủ, đặc biệt là khi ho hoặc cười, do tăng áp lực trong ổ bụng và có thể ảnh hưởng đến cơ sàn chậu.
Các triệu chứng khác của bệnh giãn phế quản bao gồm ho thường xuyên có đờm, nhiễm trùng ngực tái phát, khó thở, mệt mỏi và đau hoặc tức ngực.
Mặc dù bệnh giãn phế quản thường không chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc điều trị tập trung giúp kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn. Các phương pháp điều trị bao gồm thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng và các đợt bùng phát. Nếu bạn bị bùng phát nhiều lần trong một năm, có thể cần phải dùng thuốc kháng sinh dài hạn. Trong một số trường hợp hiếm gặp, khi tổn thương phổi gây ra các vấn đề nghiêm trọng như vỡ mạch máu phổi dẫn đến ho ra máu, phẫu thuật có thể là cần thiết để phục hồi chức năng phổi.
Dịch vụ y tế quốc gia (NHS - Anh) khuyến cáo, người bị giãn phế quản nên tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và cố gắng để tránh các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, cúm.
Bình luận của bạn