
WHO cho biết, họ đang nỗ lực để nhân viên này được chăm sóc tốt nhất có thể, bao gồm cả việc sơ tán tới một cơ sở y tế khác nếu cần thiết. WHO đảm bảo cho những nhân viên của họ được hỗ trợ và tư vấn y tế một cách thích hợp.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch ứng phó với dịch Ebola mang tính chất quốc tế vào tháng 3, WHO đã cử 400 nhân viên y tế và các đối tác thuộc Mạng lưới Ứng phó và Cảnh báo dịch bệnh toàn cầu (GOARN) nhằm chống lại đại dịch tại 4 nước Tây Phi là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.
Nhân viên chăm sóc y tế hoặc làm việc gần bệnh nhân nhiễm virus Ebola là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Trong 6 tháng vừa qua, hơn 225 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và gần 130 người đã tử vong.
Ngày 24/8, người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết hai trường hợp dương tính với Ebola được phát hiện ở thị trấn Gera, miền bắc nước này. Như vậy, virus Ebola đã xuất hiện tại quốc gia Châu Phi thứ 5.
Bình luận của bạn