Cưng chiều cháu quá cũng là một nhược điểm của ông bà trong vấn đề nuôi dạy bé
Chăm con đúng cách, cả năm không ốm
Những lý do mẹ nên "nhường" việc chăm con cho bố
Top những "ông bố bỉm sửa" chăm con gây sốt trong làng showbiz Việt
Chăm con đúng cách, cả năm không ốm
Không nên dùng chung bát, thìa với bé
Đây là điều không nên, vì răng miệng của người lớn nhiều vi khuẩn, trong khi đó hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện đầy đủ, rất dễ bị nhiễm bệnh từ người lớn. Vì vậy, trẻ nhỏ nên sắm cho bé 1 bộ bát, thìa riêng và người lớn tuyệt đối không nên dùng chung hay nếm thức ăn bằng thìa của trẻ.
Cho quá nhiều mắm, muối vào thức ăn
Người Việt Nam có thói quen ăn mặn, vì thế mà khi nấu thức ăn cho bé ông bà thường nấu cho bé vừa với khẩu vị người lớn. Đây là một thói quen nấu ăn rất không tốt cho sức khỏe của bé. Những bé dưới 1 tuổi nếu ăn quá mặn sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày và thận, cản trở sự phát triển xương của trẻ.
Cho cháu ăn trứng không đúng cách
Trứng là loại thực phẩm bổ dưỡng và quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng từ lúc bé mới tập ăn dặm cho tới khi trưởng thành. Khi cho cháu ăn, ông bà thường cho bé ăn cả lòng đỏ và lòng trắng với suy nghĩ rằng bé càng ăn nhiều thì càng tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên đối với trẻ dưới 1 tuổi lòng trắng trứng có hại cho sức khoẻ của bé, có thể gây ngộ độc, dị ứng và nặng hơn có thể khiến bé bị tiêu chảy. Vì vậy bé dưới 1 tuổi không cho bé ăn quá nhiều trứng và chỉ nên cho bé ăn ½ lòng đỏ trứng gà, 1 tuần chỉ nên ăn 2 - 3 bữa.
Nhai cơm cho cháu
Đây là thói quen của rất nhiều ông bà từ thời xa xưa đến nay, với 1 suy nghĩ là nhai cho bé vì sợ bé hóc và khó ăn. Tuy nhiên điều này hoàn toàn sai và có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ của bé, vì nhai cơm mớm cho trẻ, trẻ sẽ có nguy cơ lây nhiễm hàng trăm bệnh khác nhau. Trong miệng của người lớn có hàng trăm, hàng nghìn vi khuẩn, virus cộng sinh. Trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu nên khi có cơ hội xâm nhập, vi khuẩn, virus sẽ lây lan và trẻ phát bệnh rất nhanh. Ngoài việc trẻ dễ bị các bệnh lây nhiễm, việc cho trẻ ăn cơm nhai còn có thể khiến bé rơi vào tình trạng biếng ăn và dẫn đến còi xương.
Cho cháu uống đồ để qua đêm
Ông bà có tính rất tiết kiệm, nếu ăn không hết thì để vào tủ lạnh ngày mai ăn tiếp với suy nghĩ là tủ lạnh sẽ bảo quản tốt thực phẩm. Tuy nhiên, cách tiếp kiệm này của ông bà chỉ phù hợp với người lớn và tuỳ vào từng loại thức ăn. Còn đối với trẻ nhỏ, đồ ăn để qua đêm nhất là đối với nước ép trái cây thì không nên cho bé sử dụng vì có thể khiến bé bị đau bụng, rối loạn tiêu hoá, nặng hơn có thể dẫn đến tiêu chảy. Vì thế, mỗi khi bé ăn/ uống ông bà nên để ý đến lượng thức ăn bé tiêu thụ được trong 1 bữa để làm thức ăn đủ cho 1 bữa của bé, không nên làm quá nhiều để tránh tình trạng thừa đồ ăn
Bình luận của bạn