Thuốc lá không phải là nguyên nhân duy nhất gây ung thư phổi

Ung thư phổi không chỉ do hút thuốc lá

4 thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi

Thử nghiệm vaccine ung thư phổi đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA

4 chiến lược giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư phổi

Yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư phổi biểu mô tuyến

Theo số liệu thống kê của nhóm người không hút thuốc, phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn nam giới. Một nghiên cứu được đăng tải năm 2020 trên Thư viện Y khoa Quốc gia (Mỹ) đã cho thấy, gần một nửa số phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư phổi trên toàn thế giới không hút thuốc, trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ khoảng 15-20%.

Tiến sĩ Y khoa Manmeet Ahluwalia đồng thời là Giám đốc Khoa học và Trưởng Khoa Ung thư tại Viện Ung thư Miami (Mỹ) cho biết, tỷ lệ mắc bệnh cũng cao hơn ở người châu Á do tần suất đột biến di truyền nhất định cao hơn ở nhóm dân số này.

Ở những người không hút thuốc, dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến. Loại ung thư này xuất phát từ các tế bào tuyến sản xuất chất nhầy, thường phát triển ở vùng ngoại vi phổi và có xu hướng lan rộng chậm hơn so với các dạng khác, dẫn đến khả năng phát hiện sớm cao hơn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư biểu mô tuyến.

Ho dai dẳng lâu ngày cũng có thể là triệu chứng của ung thư phổi

Ho dai dẳng lâu ngày cũng có thể là triệu chứng của ung thư phổi

Theo TS. Andrew Kaufman, bác sĩ tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), có nhiều nguyên nhân dẫn tới ung thư phổi, tiêu biểu có thể kể đến như:

- Đột biến gene: Nhiều trường hợp ung thư phổi ở người không hút thuốc liên quan đến đột biến gene, đặc biệt là các "đột biến tác nhân" như EGFR, ALK và ROS1. Tỷ lệ đột biến gene có sự khác biệt giữa các chủng tộc, ví dụ như người châu Á có tỷ lệ đột biến EGFR và ALK cao hơn. Các liệu pháp nhắm mục tiêu vào các đột biến gene này, như osimertinib, lazertinib và crizotinib, đã cải thiện đáng kể kết quả điều trị.

- Tiền sử gia đình: Người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, đặc biệt cha, mẹ mắc bệnh trước 50 tuổi, có nguy cơ cao hơn. Nguy cơ tăng gấp đôi nếu có cha mẹ mắc bệnh và tăng cao hơn nữa nếu người thân đó được chẩn đoán ở độ tuổi trẻ hoặc có nhiều người thân mắc bệnh.

- Tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động và gián tiếp: Khói thuốc lá thụ động gây ra hàng nghìn ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Tiếp xúc với khói thuốc lá gián tiếp, tức là các hạt nicotin và hóa chất bám trên bề mặt, cũng có thể làm tăng nguy cơ.

- Tiếp xúc với radon: Radon là khí phóng xạ tự nhiên gây ra khoảng 21.000 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm, là nguyên nhân hàng đầu ở người không hút thuốc. Theo đó, các phương pháp xây dựng nhà hiện đại có thể làm tăng nồng độ radon trong nhà.

- Ô nhiễm môi trường: Các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, khí thải cũng có thể góp phần vào nguy cơ. Các hóa chất gây ô nhiễm môi trường khác có thể dẫn đến ung thư phổi ở những người không hút thuốc, ví dụ như tiếp xúc với ô nhiễm không khí, khí thải diesek, amiang, asen, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, công nghệ X-quang và bức xạ, cadium, crom, than…

Để giảm nguy cơ ung thư phổi, cần tránh xa khói thuốc lá, radon, amiang, asen và các chất ô nhiễm khác. Việc thông gió nhà ở tốt, kiểm tra radon và sử dụng biện pháp bảo vệ tại môi trường làm việc có nguy cơ cao cũng rất quan trọng. Thêm vào đó, lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng có thể hỗ trợ thêm cho sức khỏe phổi. Nếu có các triệu chứng như ho dai dẳng, ho ra máu, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, khó thở hoặc đau ngực, cần đi khám ngay để được tư vấn và điều trị kịp thời.

 
Hà Chi (Theo Everyday Heath)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư