Chọn du lịch hoang dã có trách nhiệm để bảo tồn sinh thái

Nên ngắm động vật hoang dã trong khu bảo tồn từ khoảng cách an toàn

Ngôi làng dành riêng cho... cáo tại Nhật Bản

Môi trường không khói thuốc: Tiêu chuẩn chất lượng mới cho dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Hội nghị BRICS 2025: Việt Nam đề xuất 5 giải pháp vì môi trường, y tế toàn cầu

Vệ tinh trở thành công cụ giám sát dịch bệnh hữu hiệu

Cuối tháng 2, tại Chiang Mai, Thái Lan, hai công viên tư nhân đã phát hiện 72 cá thể hổ nuôi nhốt chết do nhiễm virus. Các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng điều kiện sống kém là yếu tố liên quan đến sự việc đau lòng này. Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân đến từ hoạt động du lịch giải trí ở các điểm tham quan theo hình thức cho phép du khách tiếp xúc gần với động vật hoang dã.

Để trở thành những du khách có trách nhiệm với môi trườnghệ sinh thái, bạn nên cân nhắc những hoạt động sau đây khi đi du lịch:

Không cưỡi voi

Báo cáo do Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (World Animal Protection) ủy quyền thực hiện cho thấy gần 2/3 số voi nuôi nhốt tại Thái Lan đang sống trong điều kiện nghèo nàn. Dù số lượng voi được sử dụng cho các buổi biểu diễn và dịch vụ cưỡi đang giảm, các chuyên gia cảnh báo sự gia tăng đáng lo của các trải nghiệm “tắm voi” - vốn được quảng bá là thân thiện nhưng thực tế không hẳn đảm bảo phúc lợi cho động vật.

Những chiếc bành nặng cùng trọng lượng cơ thể người có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cột sống voi. Chưa kể, quá trình huấn luyện cưỡng ép voi cũng bị đánh giá là vô cùng tàn nhẫn.

Không cưỡi voi và trả voi về môi trường tự nhiên giúp bảo tồn loài động vật đang bị đe dọa này

Không cưỡi voi và trả voi về môi trường tự nhiên giúp bảo tồn loài động vật đang bị đe dọa này

Tốt hơn hết, du khách chỉ nên quan sát voi từ khoảng cách an toàn, đồng thời tìm hiểu những thách thức mà loài voi đang đối mặt khi sự phát triển của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.

Thông điệp này cũng đã được nhiều địa phương ở Tây Nguyên, như tỉnh Đắk Lắk nỗ lực triển khai để bảo tồn đàn voi và chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi. Du khách có thể bắt đầu bằng cách từ chối, nói "không" với các dịch vụ cưỡi voi.

Không bơi với cá heo

Trải nghiệm bơi cạnh một trong những loài động vật biển có trí khôn phức tạp bậc nhất đại dương được nhiều khu du lịch quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, túm vây lưng chúng trong một bể nước chật hẹp hoàn toàn không phải hành động thể hiện tình yêu thương. Các bể nuôi thường quá nhỏ, không đủ không gian để cá heo mũi chai bơi lội tự do và thoải mái.

Cá heo phải tiếp xúc gần với con người có biểu hiện căng thẳng. Bàn tay và trang sức của du khách còn gây ra tổn thương với cá heo.

Không có chuyến quan sát động vật hoang dã nào được đảm bảo thành công tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, bạn nên quan sát cá heo từ bờ hoặc trên thuyền.

Không dắt sư tử đi dạo

Tại Nam Phi, ước tính có khoảng 10.000 con sư tử bị nuôi nhốt, gấp ba lần số cá thể sống ngoài tự nhiên. Sư tử con thường bị tách khỏi mẹ, còn những con trưởng thành bị nhốt trong chuồng chật chội, mất vệ sinh. Khi quá tuổi tham gia các hoạt động “dắt đi dạo”, nhiều con sư tử già bị bán cho các khu săn bắn rồi xương của chúng được xuất khẩu sang thị trường dược liệu tại châu Á.

Vuốt ve một loài thú săn mồi như cách người ta cưng nựng mèo nhà không hề tự nhiên, tiềm ẩn rủi ro cho cả người lẫn động vật.

Không chỉ sư tử, báo đốm và báo hoa mai cũng là những loài vật cần được bảo vệ. Khách du lịch chỉ nên tìm tới các công viên, khu lưu trú và tổ chức phi chính phủ đang làm tốt công tác bảo tồn sinh thái.

Cân nhắc kỹ khi đi cà phê động vật độc lạ

Mô hình cà phê động vật hoang dã gây ra nhiều lo ngại

Mô hình cà phê động vật hoang dã gây ra nhiều lo ngại

Không chỉ dừng lại ở mô hình cà phê chó mèo, nhiều không gian giải trí nay quảng bá trải nghiệm vuốt ve các loài động vật từ lười, động vật bò sát đến cầy hương. Hay ngay ở Hà Nội, có những quán cà phê cho phép thực khách chụp ảnh, tiếp xúc với chuột lang nước capybara vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Tuy nhiên, trào lưu kinh doanh này này bị cho là có liên quan đến nạn săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời thúc đẩy thị trường thú cưng ngoại lai.

Ngắm hổ không dùng điện thoại

Trong 20 năm qua, số lượng hổ Bengal tại Ấn Độ tăng từ 1.400 lên 3.600 cá thể, phần lớn nhờ các quy định nghiêm ngặt và nỗ lực bảo tồn. Tham gia các chuyến xe khám phá kiểu safari ("nhốt người thả thú") tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn và khu vực được bảo vệ là cách phù hợp để quan sát loài đang nguy cấp này.

Khi tham gia các chuyến đi này, bạn cần tránh sử dụng điện thoại di động, cũng như không bật flash. Các vườn quốc gia đặt ra quy định này nhằm hạn chế trào lưu chụp ảnh selfie bị cho là khiến du khách tiến quá gần động vật, gây nguy hiểm.

Không chụp ảnh selfie với khỉ

Khỉ, loài linh trưởng có chung tới 98% ADN với con người, lại là một trong những động vật hoang dã đang bị bóc lột nghiêm trọng trong du lịch. Chúng bị bắt khỏi môi trường sống tự nhiên, đưa đến điểm du lịch, xích lại làm đạo cụ chụp ảnh hoặc mặc quần áo mua vui cho người xem.

Để bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên của loài khỉ, du lịch cần tiếp cận bằng cách khác. Một bài học thành công từ Uganda là mô hình du khách quốc tế trả tiền để quan sát khỉ đột núi trong môi trường tự nhiên. Hình thức tạo ra nguồn thu quan trọng cho cộng đồng địa phương, đồng thời hình thành động lực bảo vệ động vật hoang dã.

 
Quỳnh Trang (Theo Telegraph)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sức khỏe môi trường