PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho nữ sinh 14 tuổi gặp biến chứng sau tiêm filler - Ảnh: baochinhphu.vn.
Liên tiếp ghi nhận nhiều tai biến sau tiêm filler
Tại sao nên tránh tiếp xúc với ánh nắng sau khi tiêm filler?
Podcast: Căng chỉ nâng mũi thẩm mỹ, coi chừng hối hận!
Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp
Tỉnh táo trước những nguy hiểm tiềm ẩn của phẫu thuật thẩm mỹ
Theo chia sẻ của bệnh nhi, do xem quảng cáo trên mạng xã hội và tìm hiểu về phương pháp nâng mũi bằng tiêm filler nhanh, đơn giản nên đã tự tiêm tại nhà mà không có bất kỳ kiến thức nào về quy trình y khoa an toàn.
Trong quá trình tiêm, bệnh nhi cảm thấy đau buốt nhưng chủ quan cho rằng đó là cảm giác bình thường nên tiếp tục tiêm. Sau đó, người bệnh bị xây xẩm, choáng váng, nhìn đôi, mờ mắt và được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đây là trường hợp khiến các bác sĩ rất ngạc nhiên vì bệnh nhân mới 14 tuổi đã làm đẹp bằng tiêm filler không rõ nguồn gốc tại nhà.
Đáng tiếc hơn là người tiêm không có kiến thức nên đã tiêm chất filler từ các mạch máu ở ngoài thông với mạch máu não, gây tắc động mạch não, dẫn tới choáng với triệu chứng nhìn mờ, nhìn đôi. Nặng hơn làm hẹp, tắc động mạch trung tâm võng mạc dẫn tới giảm, thậm chí mất thị lực hoàn toàn.
Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã can thiệp khẩn cấp bằng kỹ thuật thông mạch, sử dụng công nghệ tiên tiến để thông mạch máu bị tắc nghẽn, phục hồi lưu thông máu, cứu vãn thị lực và ngăn ngừa tổn thương cho bệnh nhi. May mắn, sau khi được can thiệp kịp thời, thị lực của nữ sinh đã dần phục hồi.
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm filler tại các bệnh viện, phòng khám thẩm mỹ được cấp phép. Người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về tạo hình thẩm mỹ. Tuyệt đối không tự tiêm filler tại nhà hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ tiêu chuẩn, giấy phép hoạt động.
Nếu có dấu hiệu biến chứng (sưng, đau, mất thị lực, khó thở…), người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để cấp cứu kịp thời.
Bình luận của bạn