Phạm Hương, Lan Khuê lọt top Hoa hậu đẹp nhất năm 2015

Trần Ngọc Lan Khuê và Phạm Hương

Vì sao Phạm Hương "trắng tay" vẫn được chào đón nồng nhiệt khi trở về?

Phạm Hương – Rùm beng rồi lại về tay trắng!

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014: Lan Khuê liệu có xứng?

Lan Khuê: Áp lực của chữ "đẹp" lớn lắm

Chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Missosology vừa công bố bảng xếp hạng Timeless Beauty 2016 với danh sách 20 vị trí đầu tiên. Việc tổ chức bình chọn những người đẹp đẹp nhất trong năm là công việc thường niên của chuyên trang này.

Bảng công bố trên chuyên trang Missosology
 Trong bảng xếp hạng năm nay, điều đáng chú ý là có đến 2 gương mặt đại diện của Việt Nam là Phạm Hương và Lan Khuê. Bảng xếp hàng này được nhiều giám khảo khác nhau đến từ các cường quốc sắc đẹp chọn chấm qua nhiều vòng. Từ 66 cô gái sẽ chọn ra 20 cái tên xuất sắc nhất để đưa vào danh sách này.
Trong bảng xếp hạng do Missosology, Phạm Hương được xếp ở vị trí thứ 10 với số điểm là 4.182, trong khi đó Lan Khuê xếp vị trí thứ 19 với số điểm là 3.545.
Phạm Hương

Phạm Hương dù không đạt được thứ hạng như kỳ vọng trong Hoa hậu Hoàn vũ 2015 nhưng những gì cô nỗ lực đều đã được ghi nhận một cách khách quan.

Bản thân Lan Khuê là đại diện duy nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2015, dù được đánh giá rất cao ngay từ những ngày đầu đến với cuộc thi này nhưng vì những lý do “tế nhị” mà cô phải dừng chân ở Top 11. Tuy nhiên vị trí của cô cùng giải thưởng phụ cũng đã mang về 2,1 điểm giúp Việt Nam tăng 11 bậc trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Lan Khuê

Bên cạnh đó, 5 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các người đẹp: Hoa hậu Thế giới Lebanon - Top 5 Hoa hậu Thế giới 2015 Valerie Abou Chacra đã xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên với số điểm 4.727. Trong năm 2016, nhiều chuyên gia hi vọng cô gái này sẽ làm nên chuyện tại những cuộc thi khác.

Vị trí số 1 thuộc về Valerie Abou Chacra - Hoa hậu Thế giới 2015

Tiếp theo là đương kim Hoa hậu Quốc tế 2015 Edymar Martinez (Venezuela) với 4.682 điểm, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach (Philipine) với 4.541 điểm, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2015 - Sofia Nikitchuk (Nga) với 4.500 điểm và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Olivia Jordan (Mỹ) với 4.482 điểm.

Hoa hậu Quốc tế 2015 Edymar Martinez (Venezuela) được xếp ở vị trí thứ 2.
Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach (Philipine) xếp vị trí thứ 3.
Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2015 - Sofia Nikitchuk (Nga) vị trí thứ 4.
Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Olivia Jordan (Mỹ) vị trí thứ 5.

Những thông tin trên chuyên trang Missosology đã cho thấy những tín hiệu lạc quan của nhan sắc Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. Và điều đó thêm một lần khẳng định, những nỗ lực và cố gắng sẽ luôn đưa tới niềm vui.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa