Phân biệt đau ngực do suy tim với trào ngược dạ dày thực quản
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Xin hỏi có cách nào phân biệt đau ngực do bệnh tim mạch, suy tim với đau ngực do trào ngược dạ dày thực quản hay không? (N.T.L., Hà Nội)
Bác sĩ Lê Đức Việt, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Xanh Pôn trả lời:
Chào bạn!
Trên thực tế, nhiều người có biểu hiện tức ngực, nặng ngực, hoặc khó chịu ở vùng ngực nói chung thường sẽ nghĩ ngay tới triệu chứng bệnh lý mạch vành, bệnh tim mạch. Tuy nhiên, với trường hợp của những người trẻ tuổi, có khả năng cao nguyên nhân của cơn đau ngực là do hội chứng trào ngược dạ dày thực quản chứ không phải bệnh tim.
Với người bị trào ngược dạ dày thực quản, pH của dịch vị rất thấp, hay có tính acid cao. Những người trẻ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Điều này khiến dịch vị tiết ra nhiều, đầy lên cả thực quản và gây cảm giác bỏng rát. Thực quản lại nằm trong lồng ngực, do đó tình trạng này có thể gây ra các cơn tức ngực, bỏng rát vùng lồng ngực. Nhiều người còn bị ho khan, viêm họng, ợ nóng, ợ hơi, ợ chua… kèm theo các cơn đau ngực. Đây là các triệu chứng điển hình nhất của hội chứng trào ngược dạ dày thực quản mà nhiều người vẫn hay nhầm với bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Ở Việt Nam, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản khá phổ biến. Ước tính có khoảng 80% người trong độ tuổi lao động, người hay bị căng thẳng, stress hoặc hay dùng các chất kích thích (như rượu bia) gặp phải tình trạng này.
Còn cơn đau ngực do bệnh lý tim mạch (như suy tim, bệnh mạch vành…) thường đi kèm với triệu chứng khó thở, nặng ngực. Bạn có thể đi khám để được xác định rõ nguyên nhân vấn đề, từ đó có hướng xử trí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh tim mạch được tốt hơn, bạn có thể tham khảo dùng thêm sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất thông Dahurian, được ứng dụng công nghệ lượng tử tiên tiến để hỗ trợ tăng lưu thông máu tới tim, phục hồi tổn thương cơ tim hiệu quả hơn.
Bình luận của bạn