Mỗi năm có khoảng 200 người Nhật Bản bị nhiễm sốt xuất huyết khi ra nước
ngoài, nhưng kể từ năm 1945 đến nay, không có trường hợp nào nhiễm bệnh
bên trong lãnh thổ Nhật Bản. Bệnh
nhân nói trên là một nữ sinh chưa từng ra nước ngoài. Em bị sốt cao từ cuối tháng này và
phải nằm viện ở thành phố Saitama. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn
định.
Theo Bộ
Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nữ sinh này có thể nhiễm bệnh tại Nhật Bản
qua muỗi mang virus truyền bệnh. Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia đang điều
tra để xem liệu có thêm người nào khác nhiễm bệnh trong số những người sống
cùng với nữ sinh này hay không, đồng thời thông báo các tỉnh nâng cao cảnh giác
về căn bệnh này. Được biết, bệnh này không lây từ người qua người.

Các nhân viên tiến hành phun thuốc diệt muỗi
Bệnh sốt xuất huyết thường phổ biến ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới như châu Á, Mỹ Latinh, và châu Phi. Muỗi là vật chủ trung gian truyền bệnh. Tại Nhật Bản muỗi vằn có nhiều ở một vùng sát phần phía Nam tỉnh Aomori ở miền Bắc. Khả năng bùng phát bệnh này hiện chưa có, nhưng nếu bùng phát, dịch sẽ bị hạn chế về khu vực và thời gian lây nhiễm vì không phải muỗi nào cũng mang virus và chúng không thể sống qua mùa Đông.
Được biết từ đầu năm đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 98 ca nhiễm bệnh này ở nước ngoài.
Bình luận của bạn