​Trung tâm bảo trợ quá tải người tâm thần

Người tâm thần (Ảnh minh họa)

Nguy cơ khó lường từ người tâm thần

Người tâm thần: Nên chăm sóc ở cộng đồng

“Việt Nam chưa có nơi cách ly người tâm thần nguy hại”

Bệnh viện tâm thần: Thiếu bác sỹ, quá tải bệnh nhân

Theo thống kê sơ bộ tại cuộc họp sơ kết ba tháng đầu năm 2015 của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, hiện hai trung tâm điều dưỡng người tâm thần do sở quản lý gồm Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức và Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định đang quản lý tới 2.400 người bệnh.

Trong số này phần lớn là người tâm thần lang thang, bỏ nhà đi… được cơ quan chức năng đưa vào điều trị, nuôi dưỡng.

Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng số người tâm thần của thành phố trong hai trung tâm hiện nay khá đông, khoảng 600-800 người. Trong thời gian tới, sở cần có các biện pháp để giảm tải bớt, ông Dũng cho biết.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 này sở sẽ thí điểm tại quận Bình Thạnh việc vận động thân nhân đưa hàng chục người bệnh đã điều trị ổn định về nhà.

“Nếu làm đúng quy định, khi người bệnh đã ổn định thì gia đình phải có trách nhiệm đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên hiện nay các gia đình ở TP.HCM gần như phó mặc cho Nhà nước”, ông Dũng nhận định.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội