Thủ phạm “quen mặt” tăng nguy cơ ung thư miệng lên 50%

Mối liên hệ giữa rượu và ung thư miệng

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng bạn không nên bỏ qua

5 việc nên làm nếu không muốn bị ung thư miệng

5 cách đơn giản giúp ngăn ngừa ung thư miệng

Theo Tổ chức Ung thư Miệng (Mouth Cancer Foundation), chỉ riêng tại Anh năm ngoái đã ghi nhận 10.825 ca mắc mới và 3.637 trường hợp tử vong do ung thư miệng. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng số ca tử vong do ung thư cổ tử cung và ung thư tinh hoàn cộng lại.

Nghiên cứu mới đây, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Sharayu Mhatre từ Trung tâm Dịch tễ học Ung thư tại Maharashtra (Ấn Độ), đã điều tra mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu bia và căn bệnh này. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu trong hơn 10 năm (2010-2021) của 1.803 bệnh nhân ung thư miệng và 1.903 người đối chứng không mắc bệnh. Hầu hết người tham gia ở độ tuổi từ 35-54, trong đó gần 46% trường hợp ung thư xảy ra ở nhóm từ 25-45 tuổi.

Mỗi người tham gia cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, tần suất và loại đồ uống sử dụng. Danh sách khảo sát gồm 11 loại đồ uống phổ biến như bia, rượu whisky, vodka, rum, các loại đồ uống pha chế (Bacardi Breezers, alcopops) và 30 loại đồ uống thủ công tại địa phương. Ngoài ra, thói quen sử dụng thuốc lá (loại hình và tần suất) cũng được ghi nhận kỹ lưỡng.

Kết quả cho thấy, so với người không uống rượu, người có sử dụng đồ uống có cồn có nguy cơ mắc ung thư miệng tăng trung bình 68%. Tỷ lệ này là 72% đối với các loại rượu quốc tế và lên tới 87% đối với rượu nấu thủ công.

Đáng chú ý, ngay cả khi tiêu thụ lượng bia chứa chưa đầy 2g cồn mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh vẫn gia tăng. Với 9gr rượu mỗi ngày (tương đương một đơn vị đồ uống tiêu chuẩn), nguy cơ này tăng lên khoảng 50%.

Nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm khi kết hợp rượu bia với việc nhai thuốc lá (phổ biến tại Ấn Độ dưới dạng trầu têm thuốc). Sự kết hợp này có thể khiến nguy cơ ung thư miệng tăng gấp 4 lần. Các chuyên gia lý giải rằng ethanol trong rượu làm thay đổi cấu trúc mỡ của niêm mạc miệng, khiến lớp da này mỏng đi, tạo điều kiện cho các tác nhân gây ung thư trong thuốc lá thẩm thấu vào cơ thể dễ dàng hơn.

Tiến sĩ Sharayu Mhatre khẳng định: “Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng không có ngưỡng tiêu thụ rượu bia nào là an toàn đối với nguy cơ ung thư miệng”.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ung thư đầu và cổ (bao gồm ung thư miệng và họng) đang gia tăng tại Anh, đặc biệt là ở người trẻ tuổi (40-50), với mức tăng hơn 1/3 kể từ thập niên 90. Nguyên nhân chính bao gồm hút thuốc, rượu bia và virus HPV - loại virus lây truyền qua đường tình dục. Tại Anh, tổ chức nghiên cứu ung thư Anh (Cancer Research UK) ước tính 70% các ca ung thư miệng và họng có liên quan đến HPV, trong đó quan hệ tình dục bằng miệng được xem là tác nhân làm gia tăng sự lây lan của virus này.

 
Lê Tuyết (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư