Williams Minh Hoàng khả năng cao sẽ là sự lựa chọn thay thế Xuân Son trên hàng công ĐT Việt Nam - Ảnh thực hiện bởi AI
ĐT Việt Nam ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026: Kiểm tra sức mạnh
FIFA ASEAN Cup 2026 - Bài kiểm tra năng lực dàn sao Việt kiều và nhập tịch
ĐT Việt Nam sẽ làm nên lịch sử
Mất Xuân Son là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam
Quả thực việc Xuân Son bị chấn thương và chính thức phải nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ sau một trận đấu để trở lại CLB chủ quản Thép Xanh Nam Định dưỡng thương là chuyện vô cùng đáng tiếc cho ĐT Việt Nam. Ai cũng hiểu điều đó bởi dưới thời HLV Kim Sang-sik, cầu thủ nhập tịch này là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công nhờ lối chơi mạnh mẽ và khả năng săn bàn ấn tượng.
Nổi lên ngay từ giải đấu đầu tiên được trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam với việc góp công lớn giúp đội giành chức vô địch ASEAN Championship 2024. Cũng ở trận chung kết giải đấu đó, Xuân Son bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu một thời gian rất dài. Ngay khi trở lại, anh tiếp tục thể hiện một phong độ phi thường khi liên tục ghi bàn cho CLB Thép Xanh Nam Định và cũng là chân sút hàng đầu của ĐT Việt Nam tại ASEAN Championship 2026 vừa mới đây, giải đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã đăng quang một cách thuyết phục.
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Xuân Son cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu giúp ĐT Việt Nam thể hiện sức mạnh của nhà vô địch. Chỉ tiếc là anh đã không thể hoàn tất trận đấu ra quân vì chấn thương cơ gặp phải trong hiệp hai trận đấu với ĐT Philippines trước khi chính thức nói lời chia tay giải đấu. Có thể việc Xuân Son phải sớm rút lui không nằm trong mọi kịch bản của HLV Kim Sang-sik. Trong hoàn cảnh ĐT Việt Nam mất một loạt trụ cột như Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Vĩ hay Văn Lâm ngay trước giải, việc Xuân Son dính chấn thương nặng khiến HLV Kim Sang-sik thêm đau đầu. Điều quan trọng nhất của một đội bóng khi tham dự giải đấu lớn là sự ổn định về lực lượng, đó lại là điều mà ĐT Việt Nam không có được.
HLV Kim Sang-sik giải bài toán Xuân Son như thế nào?
Ông Kim thất vọng, đó là điều đương nhiên thôi bởi mất một cầu thủ giỏi và đầy kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc như Xuân Son là thiệt hại nặng nề cho bất kỳ đội bóng nào. Nhưng trong chia sẻ sau trận thắng Philippines, HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Dù chấn thương của Xuân Son là điều đáng tiếc, nhưng đội bóng vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại." Có lẽ là ông Kim không lo lắng quá hoặc cũng có thể là ông đang cố tỏ ra bình tĩnh để tránh tạo tâm lý bất an nơi đội bóng cũng như người hâm mộ khi những trận đấu sắp tới là rất khó khăn, đặc biệt là trận gặp ĐT Thái Lan.
Trên thực tế, việc HLV Kim Sang-sik không quá lo cũng là có lý do. Ở kỳ ASEAN Championship mới đây, Xuân Son không thường xuyên đá chính cũng không thường xuyên đá đủ cả 90 mỗi trận. Lối chơi của ĐT Việt Nam vẫn được thể hiện rất rõ ràng, khả năng tấn công cũng không yếu đi mỗi khi anh không có mặt trên sân. Trong trận thắng Philippines cách đây 2 ngày, đóng góp của Xuân Son trước khi rời sân vì chấn thương thực sự là không nhiều. Người ghi bàn thắng duy nhất là Đình Bắc, trước đó phải kể đến nỗ lực dứt điểm của tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng.
Chọn ai thay Xuân Son ở vị trí trung phong? Câu trả lời có lẽ là Williams Minh Hoàng, cầu thủ chắc chắn đang nhận được nhiều "phiếu tín nhiệm" nhất sau màn ra mắt ĐT Việt Nam đầy ấn tượng ở vị trí tiền đạo lệch phải. Cầu thủ sinh ra tại Anh này có thể chất khá tương đồng với người đàn anh với chiều cao tới 1m90, dày mình, xoay xở, tỳ đè và làm tường tốt, hoàn toàn phù hợp với vai trò trung phong. Tiền đạo 19 tuổi này cũng sở hữu tốc độ tốt và khả năng dứt điểm đa dạng, phù hợp khi ĐT Việt Nam phải chuyển sang chơi phản công.
Đình Bắc đang chơi quá hay ở vị trí tiền đạo lệch trái nên khó có chuyện ông Kim Sang-sik sẽ đưa anh vào đá trung tâm như từng đảm nhiệm trong màu áo U23 Việt Nam trước đây. Và khi Williams Minh Hoàng khả năng rất cao được đưa vào đá trung tâm, vị trí tiền đạo lệch phải nhiều khả năng sẽ trở lại với Hoàng Hên, người được kéo về đá tiền vệ tổ chức thay Hoàng Đức ở trận thắng Philippines mới đây. Bộ ba tấn công này cũng có thể xem là tốt nhất hiện tại của ĐT Việt Nam và nhiều khả năng nhất sẽ được ông Kim sử dụng ở trận đấu sắp tới gặp Thái Lan.
Nhưng việc đưa Williams Minh Hoàng vào đá thay Xuân Son không phải là lựa chọn duy nhất của ông Kim Sang-sik. Hai Long sẽ được tung vào đá tiền đạo lệch phải thay Hoàng Hên ngay từ đầu và anh cùng Williams Minh Hoàng thay nhau đá tiền đạo mũi nhọn khi cần để tạo sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Khả năng này xảy ra trong trường hợp Hoàng Đức vẫn phải dự bị vì chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Khi đó Hoàng Hên sẽ tiếp tục sắm vai trò tiền vệ trung tâm, làm nhiệm vụ phân phối bóng cho bộ ba tấn công Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Hai Long.
Một lựa chọn khác cũng có thể được tính tới là cầu thủ nhập tịch Tài Lộc sẽ được bố trí đá tiền đạo nhờ thể hình tốt, lối chơi kỹ thuật, có thể làm tường, dứt điểm đa dạng. Không chỉ vậy, số 13 này còn có thể lùi lại sắm vai trò số 10 phía sau cặp tiền đạo Đình Bắc - Minh Hoàng nhờ khả năng đá tự do và sở thích hoạt động rộng ở khu vực trung tâm. Nhưng cú sút tầm xa cũng là sở trường của Tài Lộc và là vũ khí cần thiết của ĐT Việt Nam khi đối thủ phòng ngự có chiều sâu.
Xuân Son vắng mặt, HLV Kim Sang-sik sẽ rất lo dù vẫn có rất nhiều sự lựa chọn để khỏa lấp vị trí của tiền đạo này. Nhưng có một thự tế là vấn đề của ĐT Việt Nam lúc này có lẽ không phải là Xuân Son mà là việc Hoàng Đức có kịp hồi phục để trở lại hay không. Ông Kim cần tiền vệ số 14 này trở lại hơn khi nào hết để giải quyết bài toán cầm nhịp và tổ chức ở khu vực giữa sân.
Trước một Thái Lan bản lĩnh và đầy quyết tâm phục hận sau những thất bại liên tiếp trước ĐT Việt Nam gần đây, sự trở lại của Hoàng Đức sẽ là điều vô cùng quan trọng. Thành Long vẫn chơi tốt, Hoàng Hên cũng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ tấn công không hoàn toàn là sở trường nhưng sự kết hợp giữa họ mới chỉ ở mức tạm ổn. Hoàng Đức mới là người đóng vai trò thủ lĩnh, người cầm nhịp cho lối chơi và mở ra các tình huống tấn công. ĐT Việt Nam cần sự điềm tĩnh, lối đá tinh tế, khả năng quan sát và những đường chuyền sắc sảo của tiền vệ này để có thể phát huy tối đa sức mạnh.
Trong những ngày gần đây, Hoàng Đức đã có thể hoàn thành các bài tập cùng cả đội. Tuy nhiên do thể lực chưa bảo đảm nên HLV Kim Sang-sik vẫn không mạo hiểm tung ngôi sao của Ninh Bình vào sân. Trận gặp Thái Lan tới đây, khả năng cao anh sẽ trở lại đội hình xuất phát. Khi đó những bài toán nhân sự và lối chơi sẽ được giải. Hãy chờ xem ĐT Việt Nam sẽ chơi như thế nào khi Hoàng Đức trở lại và Xuân Son thì đã chia tay.








Bình luận của bạn