TP.HCM vượt 4.000 ca COVID-19, 55/130 bệnh viện có F0 đến khám

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 1/7

Đồng Tháp nhiều ca dương tính trong cộng đồng không rõ nguồn lây

Indonesia đang bên bờ vực của "thảm họa COVID-19" vì biến thể Delta

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên

2 ca COVID-19 ở TP. HCM tử vong đều có bệnh lý nền nặng

- Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1022/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hơn 7.650 tỷ đồng để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vaccine Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

- Theo sở Y tế TP.HCM cho biết số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã vượt 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Trong đợt dịch thứ 4, đã có 55/130 bệnh viện trên địa bàn thành phố có trường hợp F0 đến khám, chữa bệnh.

- Tối 30/6, hơn 300 sinh viên cùng 9 cán bộ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường chi viện cho TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước cho biết, tối ngày 30/6, tỉnh này vừa phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Ca bệnh này đang chờ Bộ Y tế công bố và đánh số thứ tự.  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin, 8h đến 17h ngày 30/6 xác định thêm 11 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, TP.Tuy Hòa 3 ca, huyện Sơn Hòa 5 ca, huyện Sông Hinh 3 ca. Lũy kế đến chiều tối 30/6, toàn tỉnh Phú Yên có 104 ca nhiễm COVID-19.

- UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo tạm thời áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 phường gồm phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và phường Hoài Hảo từ 12h ngày 30/6.

- Sau khi phát hiện 6 ca nhiễm COVID-19 từ 1 ngư dân (BN16320), chiều ngày 30/6, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn xã Phước Tỉnh. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân diễn ra từ ngày 30/6 đến hết ngày 2/7.

- Tối 30/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và là trường hợp tái dương tính thứ 3 được ghi nhận tại Thanh Hóa. Hiện, ngành y tế tỉnh này đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca tái dương tính nói trên.

- Từ 15h ngày 30/6, 4 xã gồm Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, và Gia Tân 3 (Đồng Nai) với khoảng 19.000 hộ dân, 75.000 nhân khẩu sẽ thực hiện phong tỏa tạm thời cho đến khi có thông báo mới.

- Sáng 1/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, từ đêm qua đến nay, địa phương có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố nên vẫn xem như ca nghi nhiễm.

- Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày 30/6, có thêm 179.188 người được tiêm. Như vậy, tính đến 16h ngày 30/6, tổng cộng nước ta đã thực hiện tiêm 3.776.980 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 193.041 người.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội