Thời tiết 16/3: Bắc Bộ hết mưa phùn

Miền Bắc ấm áp ngày đầu tuần

Thời tiết 15/3: Bắc Bộ ấm áp ngày cuối tuần

Nồm ẩm “làm khó” người dân Hà Nội

Đón thêm không khí lạnh, miền Bắc mưa to hơn

Đau đầu do thời tiết phải làm sao?

Theo đó, ngày 16/3, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa, chiều giảm mây, trời nắng... Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh Nam đồng bằng và ven biển đêm nay và sáng sớm mai có mưa phùn và sương mù rải rác; Trưa chiều giảm mây trời nắng. Do không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tăng nhanh.

Tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất dự báo 32 – 34 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài, các tỉnh miền Nam thời tiết tiếp tục khô hạn.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 16/3

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, vùng núi có nơi 30 – 32 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiêt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội