Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Hà Nội nhiệt độ giảm từ ngày mai - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Không để "dịch chồng dịch" trong dịp Tết

Đặt cỗ online - Tết nhàn tênh với các bà nội trợ

Cây thuốc nam có lợi cho người mỡ máu cao

4 dưỡng chất không thể thiếu cho phụ nữ trong mùa Đông

Dự báo, trong ngày 5/1 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Từ đêm mai đến ngày 18/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ.

Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Bốn ngày tới, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Còn tại Nam Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời có nắng. Người dân ra ngoài cần mang theo áo mưa, ô đề phòng cơn mưa bất chợt.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 14/1 và ngày 15/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

***Cập nhật lúc 17h30 ngày 14/1 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội