- Chuyên đề:
- Khỏe & đẹp sau tuổi 35
Tiêm filler dưới mắt dễ gây biến chứng nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc dùng quá liều lượng
Ham rẻ tiêm Botox, nhận về cái giá đắt
Có nên chạy theo xu hướng khi phẫu thuật thẩm mỹ?
Bác sĩ thẩm mỹ chia sẻ lưu ý làm đẹp an toàn
Nam giới chọn phẫu thuật thẩm mỹ vùng nào nhiều nhất?
Với ưu điểm thời gian nghỉ dưỡng ngắn và hiệu quả tức thì, tiêm chất làm đầy (filler) là thủ thuật thẩm mỹ ít xâm lấn ngày càng phổ biến.
Tuy nhiên, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cảnh báo rằng filler vùng dưới mắt có thể không phải là "phép màu" như bạn mong đợi, ngay cả khi đã ổn định.
Chia sẻ với chương trình TODAY của kênh NBC (Mỹ), bác sĩ Sean Doherty, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận bởi Hội đồng chuyên môn Hoa Kỳ cho hay, nhiều bệnh nhân chọn filler acid hyaluronic (HA) để nhanh chóng giải quyết tình trạng:
- Hõm mắt sâu.
- Quầng thâm.
- Bọng mắt.
- Da vùng mắt quá mỏng lộ mạch máu xanh đỏ.
Tuy nhiên, bác sĩ Doherty nhấn mạnh rằng filler không phải là giải pháp tối ưu cho hầu hết các vấn đề trên. Có một ranh giới mà nếu vượt qua, filler sẽ gây hại nhiều hơn lợi.
Nguy cơ gây phù nề và tắc nghẽn hệ bạch huyết
Tiêm filler dưới mắt dễ gây tắc nghẽn hệ bạch huyết, đồng thời không phù hợp với quầng thâm do di truyền
Nếu bạn đang gặp tình trạng bọng mắt, ban đầu filler có thể mang lại vẻ ngoài ưng ý. Nhưng dần dần, khi chất làm đầy ổn định, bạn sẽ thấy vùng này bị tích tụ dịch nhiều hơn. Cơ thể vẫn vận hành bình thường, nhưng giờ đây có thêm lớp filler chồng lên.
Quan trọng hơn, filler có thể làm tắc nghẽn hệ thống dẫn lưu bạch huyết dưới mắt. Đây là bộ phận vốn có chức năng đào thải dịch thừa tự nhiên. Việc tiêm filler vô tình ngăn chặn khả năng thoát dịch, khiến tình trạng sưng húp trở nên tồi tệ hơn và kéo dài dai dẳng.
Vấn đề về di truyền và lão hóa
Quầng thâm, lộ mạch máu và hốc mắt sâu thường do yếu tố di truyền, lão hóa, hút thuốc hoặc thiếu ngủ. Trong những trường hợp này, filler có thể:
- Làm đậm thêm tình trạng thâm quầng.
- Khiến các mạch máu hiện rõ hơn.
- Acid hyaluronic có thể dịch chuyển khỏi vị trí tiêm ban đầu, tạo thành những cục lồi lõm không tự nhiên gần xương gò má.
Ai mới là đối tượng phù hợp?
Thăm khám tại cơ sở y tế uy tín trước khi có ý định tiêm filler
Theo bác sĩ Doherty, ứng cử viên lý tưởng là người ở độ tuổi đầu 20, có độ hốc hác nhẹ, làn da vùng mắt còn đàn hồi tốt và cơ thể dễ thích nghi với chất làm đầy. Ngược lại, những người lớn tuổi với các thay đổi cấu trúc rõ rệt thường dễ gặp biến chứng hơn khi can thiệp bằng filler.
Để giải quyết các vấn đề vùng mắt, bước đầu tiên bạn nên thăm khám trực tiếp với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bác sĩ da liễu có chứng chỉ hành nghề. Một bác sĩ uy tín sẽ phân tích rõ cả ưu điểm lẫn rủi ro cho bạn.
Nếu bạn vẫn muốn tiêm filler, hãy bắt đầu một cách thận trọng với liều lượng rất nhỏ.
Trường hợp không thích hợp tiêm filler, chị em vẫn có thể cân nhắc sử dụng các phương pháp điều trị tại chỗ bao gồm các hoạt chất làm sáng da và kem chống nắng để hạn chế quầng thâm.
Đối với da mỏng, các liệu trình cấp ẩm (như HA bôi ngoài), peel da hóa học, hoặc laser tái tạo bề mặt sẽ giúp cải thiện chất lượng và cấu trúc da.
Đối với bọng mắt nghiêm trọng, "tiêu chuẩn vàng" là phẫu thuật tạo hình mí dưới để loại bỏ túi mỡ thừa.
Về lối sống, nên ngừng hút thuốc, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và sử dụng thuốc kháng histamine nếu bọng mắt do dị ứng gây ra.
Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ Doherty, nếu bạn đã tiêm filler và không hài lòng với kết quả, bác sĩ có thể sử dụng Hyaluronidase, một loại enzyme giúp phân giải hoàn toàn filler HA để đưa vùng mắt trở về trạng thái ban đầu.












Bình luận của bạn