Trung Quốc lạnh kỷ lục 30 năm: Cá dưới sông bị đóng băng

Tuyết phủ trên mặt người đàn ông

Bắc Bộ lạnh cóng, nhiệt độ xuống dưới 3 độ C

Mẹ đã nhận biết được cảm lạnh hay dị ứng ở con chưa?

Món ăn giúp bé yêu “tống cổ” nhanh cảm lạnh

Infographic: Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh ở trẻ

Bắt đầu từ 8h sáng 22/1, đường cao tốc ở ít nhất 12 tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã bị đóng cửa do tuyết và bão tuyết.

Trong ngày 22/1, tỉnh Giang Tây, phía Đông Trung Quốc cũng hứng chịu một trận bão tuyết khiến sân bay ở thành phố Nam Xương phải đóng cửa, ngoài ra một số đường cao tốc trong tỉnh cũng phải dừng hoạt động.

Tỉnh Giang Tây đang hứng chịu đợt lạnh tồi tệ nhất kể từ năm 1992, dự kiến kéo dài từ 23 - 26/1.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang trải qua đợt lạnh khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm qua, nhiệt độ ngày 23/1 ở thủ đô của Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng -17 độ C.

Khu vực phía Bắc của nước này vẫn là nơi hứng chịu nhiệt độ thấp nhất, ở Nội Mông, nhiệt độ đo được vào ngày 21/1 là -47,8 độ C, chỉ cao hơn một chút so với nhiệt độ thấp kỷ lục là -49,6 độ C.

Trên đường phố Genhe, Nội Mông, những đám sương băng bao phủ khắp nơi và những con cá ở đây đang bị băng hóa đến mức có thể dễ dàng bẻ đôi.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội