VCCI tổ chức hội thảo "Thuốc và Thực phẩm chức năng giả - Hiện trạng và giải pháp"

Các sản phẩm thuốc và TPCN bị làm giả rất tinh vi (Ảnh Sức khỏe & Đời sống)

Người bệnh đái tháo đường có uống được câu kỷ tử không?

14 lâu đài châu Âu "bước" ra từ truyện cổ tích

Mách bạn 3 cách phòng bệnh nhồi máu não an toàn hiệu quả

Cách khắc phục rối loạn nuốt ở người bệnh tai biến mạch máu não

Theo thống kê, trong những năm gần đây, số lượng thuốc, thực phẩm chức năng giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay người bệnh ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, gây dự luận xấu trong cộng đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất khó để phân biệt một sản phẩm là thật hay giả bởi công nghệ làm giả ngày càng tinh vi và kỹ lưỡng. Chỉ khi những sản phẩm này được phân tích tại các cơ sở kiểm nghiệm mới có thể xác định được sự khác biệt giữa thuốc thật và thuốc giả mạo.

Với mục đích tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tìm kiếm một số giải pháp nhằm ngăn chặn nạn lưu hành thuốc và thực phẩm chức năng giả, Viện Phát triển Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) phối hợp với Trung tâm công nghệ Chống hàng giả Việt Nam tổ chức buổi hội thảo: "Thuốc và Thực phẩm chức năng giả - Hiện trạng và giải pháp".

Hội thảo có sự đồng hành của các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc và thực phẩm chức năng sẽ cung cấp tới người tiêu dùng các chính sách, quy định của nhà nước về chống hàng giả, đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp khoa học - công nghệ để giúp người tiêu dùng và nhà quản lý nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ hình ảnh nhà sản xuất.

Hội thảo được tổ chức vào 8h00 - 12h00 ngày 23/08/2022 tại Hội trường Pacific Ballroom tầng 2 Khách sạn Pan Pacific.

 
PV
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn