Việt Nam có 70 ca nhiễm Omicron, người vào Bắc Kạn phải xét nghiệm COVID-19

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 19/1

Chế độ dinh dưỡng giúp bạn hồi phục hậu COVID-19

Yên Bái nới lỏng quy định với người về quê ăn Tết

"Còn quá sớm để kết luận Omicron là dự báo về đại dịch sẽ kết thúc"

Hướng dẫn vệ sinh cọ trang điểm

Theo bản tin dịch COVID-19 ngày 18/1 của Bộ Y tế, Quảng Ninh ghi nhận 2 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Như vậy, đến nay tổng số ca nhiễm Omicron tại Việt Nam là 70 ca tại các tỉnh, thành phố sau: Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an, TP.HCM) vừa phát hiện 3 F0 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM. Ba trường hợp này ngụ tại huyện Bình Chánh, quận 11 và quận Gò Vấp. 

Trước nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh, thành phố khi về, đến tỉnh Bắc Kạn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ; Thực hiện ngay việc khai báo y tế tại Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế.

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn chỉ đạo dừng hoạt động đối với các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ 18h ngày 17/1, dừng hoạt động của 4 chốt kiểm soát liên ngành tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Xã Mường Kim, huyện Than Uyên; Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn và xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 nội địa liên huyện, liên xã.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế Thanh Hóa về việc hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã cử 3 bác sỹ và 7 điều dưỡng tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 thuộc bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới tiếp tục lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của tình trạng không tiêm vaccine ngừa COVID-19, thay vào đó là cố tình mắc COVID-19 để tự tăng cường miễn dịch đang xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Minh chứng cho sự nguy hiểm này là việc mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng Hana Horka người CH Czech, thành viên hội phản đối tiêm vaccine, đã qua đời vì cố tình sống bình thường cùng chồng và con trai bị mắc COVID-19 và tự nguyện nhiễm bệnh. Nữ ca sĩ 57 tuổi này đã bị suy hô hấp nặng và tử vong tại nhà.  

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội