Việt Nam vượt mốc 30.000 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục ghi nhận các ca dương tính

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 12/7

Phụ nữ dự định có thai, đang mang thai và đang cho con bú có nên tiêm vaccine COVID-19?

Dấu hiệu nhận biết và cách xử trí viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19

Hơn 2 triệu liều vaccine Mỹ tặng về đến Việt Nam

Bộ Y tế công bố chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 với 16 đối tượng ưu tiên

- Tối 11/7, Bộ Y tế công bố 3 ca tử vong thứ 117-119, đều ở Đồng Tháp, có tiền sử bệnh lý nền nặng. Như vậy, đến nay Việt Nam có 119 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 có 84 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, sáng 12/7 trên địa bàn thành phố ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp tại Công ty SEI và 8 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh về từ TP. HCM.

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên phát thông báo khẩn tìm những người từng về từ Khánh Hòa, Phú Yên liên quan đến ca COVID-19. Người dân cần khẩn trương liên hệ ngay trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch kịp thời.   

- Từ 0h ngày 13/7, tỉnh Hưng Yên thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ TP.HCM, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm).

- Từ 0h ngày 12/7, Bà Rịa - Vũng Tàu không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16. Theo Tiền phong, tại cuộc họp khẩn tối ngày 11/7, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn.

- Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải tạm dừng các chuyến bay chở công dân từ nước ngoài về nước hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh cho đến khi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này được khống chế ổn định.

- Tối 11/7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo tạm dừng chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng; Siêu thị cửa hàng tiện ích được hoạt động nhưng phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch. Ngoài ra, tỉnh này yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, dược phẩm, hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu.

- Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Trong ngày 11/7, có thêm 12.734 người được tiêm chủng. Tính đến 16h ngày 11/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.051.585 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 277.447 người.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội