Chủ động phòng ngừa là "chìa khóa" để giảm các ca đuối nước - Ảnh minh họa
Podcast: Nguy cơ ngộ độc khí H2S ở quanh ta
Có gì ở 7 hòn đảo Đông Frisia nước Đức?
Tại sao tim đập nhanh, vã mồ hôi nhưng kiểm tra tim vẫn bình thường?
Podcast: Nhồi máu não ở trẻ em
Theo WHO, gần 300.000 người trên thế giới tử vong do đuối nước mỗi năm - trở thành một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5-14 tuổi. Hơn 90% số ca tử vong xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi điều kiện hạ tầng, năng lực quản lý và khả năng tiếp cận các biện pháp phòng ngừa còn hạn chế.
Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước (25/7) do Liên Hợp Quốc phát động nhằm nâng cao nhận thức về đuối nước và thúc đẩy các giải pháp phòng ngừa trên phạm vi toàn cầu.
Năm nay, sự kiện mang chủ đề "Đoàn kết để xoay chuyển tình thế", kêu gọi các chính phủ, tổ chức và cộng đồng cùng hành động để tăng cường phòng, chống đuối nước.
Các vụ đuối nước chủ yếu xảy ra tại sông, hồ, ao, kênh rạch, giếng, bể chứa nước trong gia đình và bể bơi.
WHO cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ đuối nước trên toàn cầu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, bão và nắng nóng xảy ra với tần suất ngày càng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn liên quan đến nước.
WHO dẫn kết quả một nghiên cứu tại Anh cho thấy, số ca tử vong do đuối nước tăng 7,2% khi nhiệt độ trung bình tăng thêm 1 độ C. Nguy cơ đuối nước trong những ngày có nhiệt độ trên 25 độ C cũng cao gấp gần 5 lần so với những ngày có nhiệt độ dưới 10 độ C.
Phát biểu nhân dịp công bố bộ tài liệu, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, nhấn mạnh: "Mỗi trường hợp đuối nước đều là một bi kịch và phần lớn đều có thể phòng ngừa."
Theo Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, phòng, chống đuối nước không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự vào cuộc của nhiều bên, từ giáo dục; giao thông; phòng chống, thiên tai đến chính quyền địa phương và cộng đồng.
Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cần tăng cường hành động để giảm các ca đuối nước - Ảnh: WHO
Bộ tài liệu được xây dựng nhằm cụ thể hóa Chiến lược toàn cầu về phòng, chống đuối nước do WHO công bố năm 2025, đồng thời cung cấp cơ sở để các quốc gia xây dựng chính sách và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với điều kiện thực tế.
7 giải pháp WHO khuyến nghị
Trong bộ tài liệu, WHO khuyến nghị các quốc gia ưu tiên triển khai đồng bộ 7 nhóm giải pháp sau:
- Phát triển cơ sở hạ tầng giúp người dân tiếp cận môi trường nước an toàn.
- Nâng cao năng lực cứu hộ và hồi sức cấp cứu cho người dân cũng như lực lượng chuyên trách.
- Bảo đảm an toàn lao động đối với những người làm việc trong hoặc gần môi trường nước.
- Nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong giao thông đường thủy.
- Phổ cập kỹ năng bơi cơ bản và kiến thức để đảm bảo an toàn trong môi trường nước.
- Tăng cường hệ thống chăm sóc, giám sát và bảo vệ trẻ em.
- Chủ động chuẩn bị ứng phó với lũ lụt và các tình huống khẩn cấp do thiên tai hoặc nhiều loại hiểm họa khác.
Theo WHO, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên không chỉ giúp giảm số ca tử vong do đuối nước, mà còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Độc giả có thể tải toàn văn bộ tài liệu của WHO TẠI ĐÂY.








Bình luận của bạn