Hà Nội họp khẩn vụ "đắp chiếu xe đạp tuần tra"

Xe đạp tuần tra được phủ bạt, xích bánh

Xôn xao quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông

Ông Hoàng Trung Hải: Giao thông Hà Nội tăng trưởng như "nước sôi"

Hơn 200 ca cấp cứu mỗi ngày, chủ yếu do tai nạn giao thông

Đà Nẵng sẽ lập Facebook để người dân tố lái xe chạy ẩu

Cùng ngày, Thượng tá Phạm Ngọc Kim - Phó Trưởng công an Q.Nam Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo công an các phường để làm rõ thông tin báo phản ánh, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh kịp thời.
“Việc tuần tra bằng xe đạp vào ngày nào, giờ nào, do đồng chí nào phụ trách, số hiệu xe bao nhiêu sẽ được ghi rõ tại các phường. Chúng tôi đang yêu cầu các phường làm báo cáo để có hướng xử lý, chấn chỉnh. Đồng thời giao cho một tổ công tác xuống các phường để kiểm tra thực tế”, thượng tá Kim nói.
Trong khi đó, Thiếu tá Phùng Quang Nhiên - Trưởng công an P.Đại Mỗ (Q.Nam Từ Liêm), thừa nhận công tác sử dụng xe đạp tuần tra của đơn vị trong thời gian qua không thường xuyên. Lý do là “quân số của phường mỏng nên số lượng xe được cấp là 8 chiếc, không sử dụng được hết”.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn