Hút thuốc, béo phì và tình trạng thiếu thốn có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh đa xơ cứng
Giảm nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng với omega-3 từ thực vật
Cách cải thiện giấc ngủ cho người bệnh đa xơ cứng
Trẻ béo phì tăng nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng
5 dấu hiệu sớm "tố cáo" bạn có thể bị đa xơ cứng
Đa xơ cứng (MS) là một bệnh tự miễn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, bao gồm não bộ và tủy sống. Bệnh có thể gây ra các vấn đề từ mệt mỏi cực độ, chóng mặt đến nhìn mờ, khó khăn về trí nhớ và tiểu không kiểm soát. Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn.
Nghiên cứu mới đây do Đại học Imperial College London thực hiện và được công bố trên Tạp chí JAMA Neurology cho thấy số ca mắc bệnh đa xơ cứng ở Anh đã tăng gấp đôi trong hơn 30 năm. Vào thời điểm thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng có khoảng 131.000 người được chẩn đoán mắc bệnh này.
Nghiên cứu cũng phát hiện rằng, hút thuốc, béo phì và tình trạng thiếu thốn đều có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở những người mắc bệnh đa xơ cứng.
Cụ thể, so với người đang hút thuốc, những người từng hút thuốc có nguy cơ tử vong thấp hơn 44%, còn những người không hút thuốc có nguy cơ thấp hơn 40%.
Đối với người béo phì nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao hơn 63% so với những người có cân nặng bình thường mắc bệnh đa xơ cứng. Trong khi đó, người thiếu cân cũng có nguy cơ tử vong cao hơn 18%.
Nghiên cứu còn cho thấy những người đến từ các khu vực nghèo khó hơn có nguy cơ tử vong do bệnh đa xơ cứng cao hơn 22%.
“Những người hoàn cảnh nghèo khó có nhiều khả năng bị thiếu cân hoặc béo phì, khiến họ nằm trong nhóm cân nặng nguy hiểm hơn, dẫn đến tử vong. Họ cũng được phát hiện có nhiều khả năng hút thuốc và ít được tiếp cận với các dịch vụ chuyên khoa hoặc các phương pháp điều trị tiên tiến. Trong khi đó, những trường hợp ở khu vực khá giả hơn có nhiều khả năng được chẩn đoán và điều trị sớm. Điều này giúp họ tăng cơ hội sống sót, với tỷ lệ tử vong giảm 12% mỗi năm”, các tác giả nghiên cứu cho biết.
Các nhà khoa học cũng thừa nhận rằng nghiên cứu vẫn có những hạn chế, bao gồm việc dựa vào dữ liệu đã được thu thập trước đó, cũng như khả năng phân loại sai. Tuy nhiên, họ nói thêm: “Việc kết hợp các phương pháp điều trị hiệu quả với các chiến lược cai thuốc lá và quản lý cân nặng có mục tiêu, đồng thời ưu tiên các nhóm dân cư có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, là một hướng đi thực tiễn để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng về kết quả điều trị bệnh đa xơ cứng”.
Theo trang Daily Mail, đa xơ cứng là một căn bệnh không thể chữa khỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tác động đến não và tủy sống, gây ra các cơn co thắt cơ nghiêm trọng cùng với nhiều triệu chứng khác. Mặc dù bệnh không trực tiếp gây tử vong, nhưng ở giai đoạn nặng, bệnh có thể gây suy yếu cơ ngực, dẫn đến khó thở và khó nuốt - điều này có thể dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng. Những người ở giai đoạn cuối của bệnh cũng rất dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Một số nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân đa xơ cứng có nguy cơ tử vong sớm cao hơn tới 75% so với người không mắc bệnh này.








Bình luận của bạn