Bạn nên kiêng gì khi bị đau nửa đầu?

Thường xuyên bị đau nửa đầu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể

Nên ăn gì, tránh ăn gì để cải thiện tình trạng đau nửa đầu?

Tác nhân kích hoạt cơn đau nửa đầu và cách ngăn ngừa

Nên làm gì khi cơn đau nửa đầu tấn công?

Yếu tố kích thích cơn đau nửa đầu

Theo Mirror, tại Anh ghi nhận hơn 6 triệu người mắc chứng đau nửa đầu. Mỗi ngày ở quốc gia này có khoảng 190.000 người bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh này.

Thông thường các cơn đau nửa đầu có thể kéo dài từ 4-72 giờ và gây đau dữ dội ở cường độ từ trung bình đến nặng. Bệnh thường đi kèm với các triệu chứng như buồn nôn, đôi khi nôn mửa, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh... 

Theo chuyên gia y tế người Anh Johal, chứng đau nửa đầu có xu hướng di truyền trong gia đình. Một số thói quen ăn uống hàng ngày có thể là yếu tố kích hoạt bệnh như: Bỏ bữa, mất nước, uống nhiều cà phê, uống rượu, ăn chocolate, ăn phô mai, cam quýt... Trong đó, chocolate có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người do các thành phần như caffeine, tyramine và phenylethylamine. Những chất này ảnh hưởng đến mạch máu và các chất hóa học trong não, từ đó gây ra chứng đau nửa đầu ở những người nhạy cảm với chúng.

Bên cạnh đó, một số tác nhân kích thích từ môi trường bạn cũng cần lưu ý, bao gồm: Mùi nồng, đèn quá sáng, khói thuốc lá, điều kiện quá nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột...

Chuyên gia y tế Johal khuyên nên ghi lại nhật ký chứng đau nửa đầu, từ đó giúp bạn tìm ra những nguyên nhân gây bệnh để phòng tránh. Tuy nhiên, có một số "thủ phạm" không thể tránh hoàn toàn, chẳng hạn như cảm xúc căng thẳng, lo lắng, chán nản...

Theo các chuyên gia y tế, việc duy trì lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và đúng giờ... rất quan trọng để cải thiện tình trạng bệnh. Nếu chứng đau nửa đầu ngày càng trầm trọng bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ.

Cách loại bỏ nguyên nhân chính gây đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu có thể do nhiều nguyên nhân nhưng một "thủ phạm" phổ biến nhất là do giấc ngủ bị xáo trộn. Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) đưa ra một số việc nên làm và không nên làm nếu bạn khó ngủ:

Những việc nên làm:

 

- Đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày

- Đảm bảo nệm, gối và giường luôn thoải mái

- Thư giãn ít nhất 1 giờ trước khi ngủ, chẳng hạn như đi tắm hoặc đọc sách

- Tập thể dục đều đặn mỗi ngày

- Đảm bảo phòng ngủ của bạn tối và yên tĩnh. Có thể sử dụng rèm, bịt mắt hoặc nút bịt tai nếu cần.

Những việc không nên làm:

- Hút thuốc, uống rượu, trà hoặc cà phê khoảng 6 giờ trước khi ngủ

- Ăn quá no vào đêm khuya

- Tập thể dục trong vòng 4 giờ trước khi ngủ

- Xem tivi hoặc sử dụng điện thoại ngay trước khi đi ngủ.

Lê Tuyết (Theo Mirror)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp