Bé trai 10 tuổi suýt liệt nửa người sau khi đi chơi cầu lông

Sau khi chơi cầu lông về, bé P. mệt mỏi và đau đầu gối sau đó dần liệt nửa người - Ảnh: BVCC.

Chế độ ăn giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Chế độ ăn giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Tìm ra nguyên nhân làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ ở người trẻ

Nữ sinh lớp 12 xuất huyết não sau khi đi học về

Bệnh nhi N.H.G.P. (ngụ Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng yếu liệt nặng sau một ngày chơi cầu lông. Theo gia đình, chiều hôm trước, sau khi vận động, bé than mệt và đau đầu gối trái. Các triệu chứng nhanh chóng diễn tiến nặng hơn với đau toàn thân, nôn ói nhiều và tê chân.

Đến sáng hôm sau, trẻ xuất hiện yếu tay chân, đi loạng choạng, khó vận động và nhanh chóng chuyển sang gần như liệt nửa người bên trái. Gia đình lập tức đưa trẻ đến cấp cứu.

Kết quả chụp MRI não và cột sống cổ cho thấy bé bị nhồi máu cấp vùng hành não, kèm huyết khối gần như tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải - tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí khẩn cấp.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên khoa và chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để đánh giá chính xác mức độ tắc nghẽn. Ekip can thiệp sau đó tiến hành tái thông mạch máu não bằng kỹ thuật nội mạch: luồn ống thông từ động mạch đùi lên vị trí tổn thương, kết hợp tiêu sợi huyết và sử dụng dụng cụ chuyên biệt để hút huyết khối.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, mạch máu được tái thông hoàn toàn, lưu lượng máu lên não phục hồi. Trẻ được chuyển về khoa hồi sức và chức năng vận động dần hồi phục. Sau một tuần, bé gần như có thể vận động bình thường.


Theo bác sĩ điều trị, trước đây nhiều trường hợp nhồi máu não ở trẻ em được phát hiện muộn, khi đã rơi vào tình trạng hôn mê hoặc liệt nặng, thậm chí tử vong. Sự phát triển của kỹ thuật can thiệp nội mạch giúp loại bỏ huyết khối, tái lập tuần hoàn não, hạn chế tối đa di chứng.

Đây là một trong những ca hiếm gặp ở trẻ em được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Bác sĩ cho biết, nếu chậm trễ, dù lấy được huyết khối, não cũng khó có khả năng hồi phục, nguy cơ để lại di chứng nặng nề như liệt nửa người suốt đời.

Các chuyên gia lưu ý, việc chẩn đoán đột quỵ ở trẻ em thường khó khăn hơn so với người lớn do triệu chứng không điển hình, trong khi kích thước mạch máu nhỏ khiến can thiệp phức tạp hơn.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu thần kinh khởi phát đột ngột ở trẻ như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn vận động, co giật lần đầu hoặc yếu liệt một bên cơ thể. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, không tự theo dõi tại nhà để tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

 
Việt An (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tim mạch